Ngoại trưởng Úc Julie Bishop vừa lên tiếng phản đối việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông sau khi Bắc Kinh điều máy bay ném bom H-6K diễn tập phi pháp trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Vào ngày 21.5, trong cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại bên lề hội nghị các ngoại trưởng G20 tại Buenos Aires (Argentina), Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tuyên bố phản đối hành động quân sự hóa biển Đông của Trung Quốc.
Guardian dẫn lời bà Bishop nói với ông Vương Nghị rằng: “Quan điểm của Úc rất rõ ràng và kiên định, và Trung Quốc nắm rất rõ. Quan ngại của chúng tôi là quân sự hóa các thực thể tranh chấp ở biển Đông”.
Bà Bishop nhận định Úc luôn nêu quan ngại về các hoạt động ở Biển Đông trong cuộc đối thoại với Trung Quốc nên “tôi tin rằng Trung Quốc không bất ngờ khi tôi nêu vấn đề này một lần nữa hôm nay”.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Bishop còn thảo luận tình hình Biển Đông với phía Mỹ tại hội nghị G20 nói trên. Bà Bishop khẳng định Úc sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không, đồng thời ủng hộ các nước khác làm điều tương tự. Bà nói đã nêu rõ lập trường này cho phía Trung Quốc.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bishop đánh giá cuộc thảo luận “rất thẳng thắn và mang tính xây dựng”, và cho biết bà sẽ sớm thăm Bắc Kinh. Ngoại trưởng Australia cho biết Canberra sẽ “tiếp tục duy trì mối quan hệ song phương bằng thái độ thiện chí, thực tiễn và tiếp xúc mở”.
Úc đưa ra phản ứng trên sau khi tờ China Daily ngày 19.5 đưa tin không quân Trung Quốc (PLAAF) ngang nhiên cho máy bay ném bom chiến lược H-6K hạ cánh xuống một đường băng ở Biển Đông trong cuộc diễn tập gần đây, đánh dấu lần đầu tiên oanh tạc cơ nước này sử dụng phi đạo trong khu vực.
PLAAF không nói rõ địa điểm diễn tập trái phép nhưng từ hình ảnh trên tài khoản mạng xã hội Weibo của lực lượng này cũng như đoạn phim do Nhân Dân nhật báo đăng tải, nhiều chuyên gia cho rằng H-6K đã hạ và cất cánh từ đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc thời gian qua khá căng thẳng, lạnh nhạt và cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước được thiết kế nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao. Dù cho biết Úc thường xuyên nêu quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp nhưng bà Bishop vẫn mô tả cuộc gặp diễn ra “rất ấm áp, vô tư và mang tính xây dựng”, cho biết sẽ sớm thăm Trung Quốc.