TOÀN QUỐC – Sẽ có ít nhất một người nhập cảng tôm tươi vốn bị nghi ngờ coi thường luật lệ kiểm soát an toàn sinh học (biosecurity controls) hầu như sẽ bị cáo buộc hình sự trong khi nhà chức trách đang cố gắng kiểm soát dịch điểm trắng (spot disease outbreak) đang hoành hành kỹ nghệ nuôi tôm.
Vào ngày Thứ Sáu tuần qua, Bộ Trưởng Nông Nghiệp Barnaby Joyce loan báo đình chỉ vô hạn định việc nhập cảng tôm tươi sau khi dịch điểm trắng bị phát hiện trên những con tôm tươi được bày bán cho người tiêu thụ.
Ông Bộ Trưởng cho biết các cáo buộc hình sự đang được cứu xét để áp đặt lên một người nhập cảng tôm tươi trong khi bốn người khác đang bị điều tra.
Hàng mẫu từ tất cả kiện hàng nhập cảng tôm tươi đều phải được gửi lên kiểm nghiệm để đảm bảo chúng không có bệnh điểm trắng theo đúng luật lệ kiểm dịch của Úc.
Nhưng theo sự hiểu biết thì có ít nhất một người nhập cảng tôm tươi cố tình gian lận bằng cách chỉ lựa những con tôm tươi tốt từ những kiện hàng nhập cảng được biết là bị nhiễm dịch điểm trắng và gửi chúng đi kiểm dịch.
Dịch điểm trắng đã gây tác hại năm trại tôm gần sông Logan, miền đông-nam Queensland, và bị phát hiện trong những con tôm sống tự do trong sông.
Bệnh điểm trắng không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người nhưng tác hại nặng nề cho giống tôm và có thể tàn phá kỹ nghệ nuôi tôm của Úc trị giá $360 triệu.
Những con tôm nuôi trong những hồ bị nhiễm bệnh đã bị tiêu diệt với phí tổn lên hàng chục triệu đôla kể từ khi bệnh điểm trắng được xác nhận trong tháng qua.
Việc đình chỉ vô hạn định nhập cảng tôm tươi không ảnh hưởng đến sự nhập cảng tôm náu chín vì tiến trình nầy đã tiêu diệt hết vi khuẩn bệnh điểm trắng.
Các ngư gia nói rằng việc nhập cảng tôm tươi đúng ra phải bị cấm từ nhiều năm trước đây và nghi rằng chúng đóng một phần trong việc mang vi khuẩn vào Úc.