Nho xuất khẩu từ Úc vào Việt Nam tăng mạnh

24 Tháng Sáu, 2022 | Tin nước Úc
Minh họa: Việt Nam trở thành nơi xuất cảng nho quan trọng của Úc. Photo courtesy: Vietnam Investment Review

Số liệu thống kê của chính phủ Úc mới đây cho thấy nho xuất khẩu của Úc vào Việt Nam đã đạt mức kỷ lục trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022 khi mức tăng được xác định là 98% so với cùng kỳ năm 2020 – 2021, tương đương 63 triệu đô la Úc.

Hiện Việt Nam nhập khẩu khoảng 15% lượng nho do Úc xuất khẩu, tăng thêm 6% so với mức trước đó.

Lý do khiến nho Úc vào Việt Nam gia tăng được xác định là do việc vận chuyển được thuận lợi và nhanh hơn khi các nhà xuất khẩu Úc có thể tiếp cận được các cơ sở xử lý nho ở Merrifield (Victoria).

Ngoài ra, một lý do khác được đưa ra là vì nhu cầu mua nho Úc tăng cao ở Việt Nam.

Bất chấp đại dịch COVID-19 thời gian qua, Việt Nam vẫn đạt được tăng trưởng GDP tích cực, cộng thêm với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu có nhu cầu sử dụng hàng chất lượng cao.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Úc đối với trái cherry.

(Nguồn: RFA)