![]() |
Binh sĩ Nam Dương dìu một phụ nữ được cứu khi tàu chìm trên đường tới Úc. Photo courtesy: Achmad Ibrahim/AP, source: The Daily Telegraph |
Những người tầm trú bị chặn lại ngoài khơi Nam Dương đã tuyên bố họ có quyền được đưa đến Úc mặc dù những người này đã được đưa trở lại Nam Dương trên các tàu cứu hộ.
Các cơ quan có thẩm quyền cho rằng không còn hy vọng tìm kiếm kiếm 100 người mất tích còn lại trên chiếc thuyền bị chìm vào tuần qua sau khi các lực lượng cứu hộ đã cứu được 55 người may mắn sống sót. Số người A Phú Hãn và Pakistan này đang đi thuyền để vượt biên đến Úc thì chiếc thuyền của họ bị lật.
Những người còn sống sót đã được đưa về cảng Merak của nước Nam Dương.
Muhammed Zahir, 25 tuổi, là một trong những người sống sót. Ông tuyên bố chứng kiến cảnh chị gái bị chết đuối sau khi họ cùng nhau bị trôi dạt ở eo biển Sunda.
Những người này được cho là đã phải trả khoảng $5,000 cho bọn buôn người để giúp họ tìm đường vượt biên đến Úc.
Những người sống sót đã khóc và đòi được đến Úc thay vì phải quay trở lại Nam Dương.
Thủ tướng Julia Gillard cho biết quyết định việc đưa những người may mắn sống sót quay trở lại Nam Dương đã được thực hiện bởi những người Indonesia. Hơn 300 người tầm trú đã thiệt mạng kể từ tháng 12.
Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Bob Carr cảnh cáo rằng, với tình trạng chở người lậu đến Úc hiện nay, chương trình nhận 180,000 di dân có thể bị chiếm hết bởi thuyền nhân.
Chính phủ Gillard trong ngân sách đưa ra vào tháng 5 vừa qua cho biết số di dân nhận trong tài khóa 2012-13 sẽ từ 185,000 lên tới 190,000 người bao gồm 129,250 di dân tay nghề.
Đầu tuần này, Bộ Di trú cho biết số thuyền nhân trong tháng qua đã vượt kỷ lục với 1,933 người đi trên 34 chiếc thuyền.
Và trong hai ngày cuối tuần, giới chức Úc đã chặn thêm 2 chiếc thuyền chở 143 người. Tối Chủ Nhật, tàu chiến Wollongong chận một chiếc thuyền chở 48 người gần Ashmore Reef.
Thủ lãnh Đối lập Tony Abbott nhân dịp này đã yêu cầu hãy chấp thuận một chính sách đưa người tầm trú Tích Lan đến Úc bằng thuyền trở về nước Tích Lan của họ ngay lập tức.
Chính phủ Gillard cùng với chính sách mới về thanh lọc thuyền nhân ở Nauru và Papua New Guinea, sắp tung ra chiến dịch thông tin cảnh cáo các thuyền nhân đến Úc rằng họ sẽ không được ưu tiên định cư sớm hơn những người tầm trú đang chờ trong các trung tâm tị nạn.