Nóng như thiêu đốt: Tổng trưởng Penny Wong nói các khoa học gia đã đoán đúng về khí hậu thay đổi

28 Tháng 1, 2009 | Tin nước Úc

 









Bà Penny Wong,  Tổng trưởng Khí hậu Thay đổi của Úc Đại Lợi


 


Hôm qua, Melbourne và Adelaide đã trải qua cơn nắng khắc nghiệt chưa từng thấy, trên 43 độ C và hôm nay cũng vẫn như vậy với thành phố Melbourne trong khi ở Adelaide quê nhà của bà Tổng trưởng Khí hậu Thay đổi Penny Wong, dự trù sẽ nóng lên tới 45 độ C.


 


Hai tiểu bang Victoria và Nam Úc là hai nơi bị cơn nóng dữ đội nhất của cả thế kỷ (từ năm 1908) hoành hành.


 


Các công viên quốc gia ờ tiểu bang Nam Úc đã bị đóng cửa vì trời quá nóng trong khi các nhân viên cứu hỏa của tiểu bang Victoria đang hết sức ngăn chận những trận cháy trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.


 


Nhiệt độ ở Melbourne dự trù là 43 độ rưỡi vào trưa và chiều hôm nay trong khi mái nhà  của sân chơi tennis của giải Australian Open bị đóng thêm ngày thứ hai, gây nên sự tranh cãi ầm ĩ.


 


Nhiệt độ ở các vùng quê xa thành phố Melbourne thường cao hơn thành phố, ở mức 45 độ nếu Melbourne nóng trên 40 độ.


 


Ngày Thứ Sáu Melbourne vẫn sẽ nóng 43 độ và qua Thứ Bảy, tiên đoán sẽ xuống còn 35 độ C.


 


Tại Adelaide, thành phố của Thượng nghị sĩ Penny Wong, nhiệt độ dự đoán sẽ lên tới 45 độ C hôm nay. Tình trạng móng như hỏa lò dự trù sẽ còn kéo dài thêm vài ngày nữa, tối thiểu đến ngày Chủ Nhật.


 


Và nếu xảy ra như vậy thì đây là lần đầu tiên từ năm 1908 có những ngày nóng trên 40 độ C và kéo dài như vậy.


 


Tháng 3 năm ngoái, thành phố Adelaide đã có một kỷ lục có 15 ngày liên tiếp nóng trên 35 độ.


 


Năm 1983, hai tiểu bang Victoria và Nam Úc đã bị một trận hỏa hoạn kinh hoàng làm hàng ngàn căn nhà bị cháy và có 75 người chết. Vụ cháy đó được gọi là Ash Wednesday. Thứ Tư hôm qua, sự lo sợ thêm một Ash Wednesday đã không xảy ra.


 


Bà Tổng trưởng Khí hậu Thay đổi liên bang Penny Wong đã vin vào vụ nóng kéo dài ngày để cho rằng những gì các khoa học gia tiên đoán đã xảy ra rất đúng, rất chính xác.


 


Bà Wong nói đấy là những gì mà các khoa học gia đã cảnh cáo.


 


Bà Wong nói: “Đương nhiên là chúng ta phải nhìn xa hơn, không chỉ từ tuần này qua tuần khác, nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng 11 năm liên tiếp có kỷ lục nóng nhất xảy ra trong 12 năm vừa qua”.


 


Bà nói: “Và chúng ta cũng nên biết là ở phần đất phía nam của nước Úc, chúng ta đã thấy mưa ít đi. Tất cả những gì vừa kể đã xảy ra y chang với những gì các khoa học gia đã cảnh cáo chúng ta”.