Đã có khoảng 50 người tụ tập từ 6 giờ sáng ở cầu tàu vùng biển Rosebud la ó phản đối trước khi những người chèo thuyền nhựa (kayak) cá nhân ra nghênh chiến với chiếc tàu vét nạo khổng lồ khởi sự công tác vào lúc 8 giờ rưỡi sáng.
![]() |
Người biểu tình tiến gần tàu vét Queen of the Netherlands |
Cảnh sát cho biết đã có 10 người dùng thuyền nhựa và ván trượt tiến gần chiếc tàu vét, vi phạm lệnh cấm tới gần tàu Queen of the Netherlands trong vòng 200 mét. Những người này đã bị cảnh sát dùng ca-nô tới ngăn lại hoặc kéo lên tàu của cảnh sát. Những người biểu tình vi phạm luật đã bị phạt $176.
Cảnh sát nói rằng những người biểu tình đến gần tàu vét khổng lồ này rất có thể bị máy vét nạo hút vào ống hút và như thế rất nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát nói nếu những người này còn tái phạm, sẽ bị truy tố.
Trong khi những người chống đối cho biết họ sẽ tiếp tục cuộc những cuộc biểu tình để ngăn chặn sự phái hoại môi sinh, tài nguyên quý báu của tiểu bang, giám đốc của cơ quan Port of Melbourne Corporation là ông Stephen Bradford mô tả ngày hôm qua là “một ngày lịch sử đối với người dân tiểu bang Victoria”.
Ông Bradford nói: “Tuyệt đại đa số người dân Victoria –có lẽ là đa số thầm lặng—ủng hộ dự án này. Tôi rất lo lắng khi nghe tin có một nhóm nhỏ tới gần tàu. Đấy là một hành động cực kỳ nguy hiểm”. Ông Bradford cho biết việc nạo vét sẽ tuân thủ các nguyên tắc môi sinh rất nghiêm nhặt.
Nhưng bà Jenny Warfe, chủ tịch hội Blue Wedges cho rằng hôm qua là một ngày tệ hại cho vịnh, rằng việc nạo vét sẽ làm cho vịnh mất đi vẻ đẹp, nước biển sẽ dơ bẩn khi tắm. Bà Warfe nói tổ chức của bà rất tự tin trong việc tiếp tục ngăn chận dự án nạo vét lòng biển qua việc kiện tụng với Tòa án Liên bang.