![]() |
Hôm Thứ Hai đầu tuần nầy, Thủ tướng Kevin Rudd đã loan báo thành phần nội các mới và cho biết rằng nhiệm vụ chánh của những dân biểu hàng ghế đầu sẽ giữ cho nền kinh tế Úc vững mạnh. |
Hôm Thứ Hai đầu tuần nầy, Thủ tướng Kevin Rudd đã loan báo thành phần nội các mới và cho biết rằng nhiệm vụ chánh của những dân biểu hàng ghế đầu sẽ giữ cho nền kinh tế Úc vững mạnh.
Ông Rudd nói rằng công việc làm và mức sống sẽ là ưu tiên hàng đầu của tân chính phủ.
Ông đã đưa thêm 3 phụ nữ vào nội các để nâng tổng số nữ bộ trưởng lên đến 11 người so với 9 phụ nữ dưới thời bà Julia Gillard. Đây là con số phụ nữ kỷ lục trong một nội các chính phủ Úc.
Ông Rudd nói ông không chọn họ vì tính phái mà chọn vì khả năng.
Thượng Nghị sĩ tiểu bang Victoria Jacinta Collins giữ chức vụ Bộ trưởng Sức khỏe Tâm thần; Catherine King Bộ trưởng các Dịch vụ Nông thôn và các Cộng đồng Địa phương và Lãnh thổ; và Julie Collins Bộ trưởng Gia tư Và Phụ nữ.
Dân biểu Tây Úc Melissa Parke được giao chức vụ Bộ trưởng Phát triển Quốc tế nhưng nhiệm sở nầy không thuộc nội các chánh phủ.
Nhân vật chủ chốt Bill Shorten từng giúp bà Gillard lật đổ ông Rudd năm 2010 và tuần qua cũng là người chủ chốt giúp ông Rudd lật bà Julia Gillard, được duy trì Bộ Quan hệ Lao tư và hôm nay được giao thêm Bộ Giáo dục, được coi như một ân thưởng.
Nhiều người từng vì ủng hộ ông Rudd mà bị bà Gillard giáng chức hay ra mặt ủng hộ ông trong thời gian qua cũng được tưởng thưởng với những chức vụ mới trong tân nội các.
Ngoài một loạt các tổng bộ trưởng của bà Gillard từ chức sau vụ đảo chính hôm Thứ Tư tuần qua hoặc tuyên bố rời khỏi chính trường sau ngày bầu cử tới, cựu Thủ lãnh Lao động Simon Crean từng giúp ông Rudd đảo chính hụt hồi tháng 3 và bị bà Gillard sa thải, hôm nay cũng đã tuyên bố sẽ rời khỏi chính trường trong kỳ bầu kỷ sắp tới.
Một loạt tài năng đầy kinh nghiệm của Đảng Lao động đã quyết định rời chính trường sau khi Thủ tướng Gillard bị hạ bệ qua cuộc bầu bán lại chức thủ lãnh tuần qua.
Hôm nay tân nội các của ông Rudd đã tới Dinh Toàn quyền tuyên thệ và ra mắt chính phủ mới.