![]() |
Thủ lãnh Đối lập Bill Shorten. Photo Courtesy: Gary Ramage/News Corp Australia |
Lãnh tụ Đối lập Bill Shorten quên khai báo một món tiền quyên tặng dùng trong thời kỳ vận động tuyển cử Liên Bang 2007, nhưng kịch liệt phủ nhận các lời tố cáo ông đã được lợi cá nhân nhờ các giao dịch cho Nghiệp Đoàn Công Nhân Úc (AWU) khi còn giữ chức bí thư toàn quốc.
Ông Shorten vào ngày Thứ Tư tuần qua đã khởi sự ra điều trần trước Ủy Ban Hoàng Gia điều tra việc quản lý và tham nhũng của nghiệp đoàn Lao Động Úc.
Trong phiên trần thính tại Sydney, ông Shorten đã trả lời các tố cáo liên quan đến các giao dịch mà ông đã giữ chức bí thứ AWU toàn quốc và tiểu bang Victoria.
Trong ngày đầu, ông Shorten phải trả lời các tố cáo về các giao dịch bất lợi cho công nhân nhưng có lợi cho các công ty.
Trong đó, ông Shorten đã phản bác lời tố cáo của ông Jeremy Stoljar, luật sư phụ tá của ủy ban, khi cho rằng ông ta lợi dụng chức vụ bí thư toàn quốc để vận động tranh ghế dân biểu Maribyrnong thuộc miền tây Victoria.
Ông Shorten thú nhận trước UBHG đã ký tên vào một bản khai chánh thức vào đầu năm 2008 nhưng đã không nhắc đến món tiền quyên tặng $40,000 của công ty Unibilt.
Mãi đến Thứ Hai đầu tuần ông mới khai báo về món tiền $40,000 này.