Quân đội Úc hỗ trợ kế hoạch “bảo mật” về người tầm trú

21 Tháng mười một, 2013 | Tin nước Úc

 



 








Tướng 3 sao Campbell và Bộ trưởng Di trú Morrison tại một buổi họp báo hàng tuần về vấn đề bảo vệ biên cương. Photo courtesy: Sam Mooy, source: The Australian

 


Trong hai tháng qua kể từ khi lên cầm quyền, chính phủ Liên đảng hầu như bị chỉ trích hàng ngày về chính sách giữ kín tin tức về người tầm trú đến Úc cũng như việc trả lại thuyền nhân về nơi họ xuất phát là Nam Dương.


 


Các cơ quan truyền thông thiên tả liên tục tấn công chính phủ, gọi đây là chính sách bịt miệng và giấu giếm. Đảng Xanh và đảng Lao động đã dùng đa số ở Thượng viện để đưa ra nghị quyết đòi chính phủ phải tiết lộ tin tức 24 giờ sau khi Úc chận một chiếc tàu chở người tầm trú, cho biết quốc tịch của họ và nơi họ bị chận.


 


Chính sách của cựu Thủ tướng Kevin Rudd khi trở lại cầm quyền vào tháng 6 vừa qua đã làm số tàu đến Úc giảm đi. Và từ ngày ông Tony Abbott lên cầm quyền, với Chiến dịch Bảo vệ Biên cương, số thuyền đến Úc giảm hơn nữa.


 


Bộ trưởng Di trú Scott Morrison  chủ trương mỗi tuần chỉ báo cáo vấn đề người tầm trú một lần thay vì hàng ngày như chính phủ Lao động trước đây. Ông Morrison nói chính sách này nhằm làm nản lòng những tay chở lậu người sang Úc, bởi nếu các tay tổ chức biết được khách hàng đã đến nơi thì tại Nam Dương hay đâu đó, họ đã có thể đòi thân nhân trả số tiền còn lại. Ngoài ra, biết được vị trí tàu của Úc sẽ giúp tàu chở người lậu tránh né hoặc tìm cách tiếp cận để bị chận (và khi có tin thì người tổ chức đòi tiền).


 


Tướng Angus Campbell, người chỉ huy chiến dịch bảo vệ biên cương tuần qua nói với báo chí rằng cho những tay buôn người biết các chiến thuật của hải quân Úc sẽ giúp họ đánh bại (chiến dịch của) hải quân và có thể đặt hải quân, thuyền nhân và thủy thủ đoàn trong tình trạng nguy hiểm.


 


Tướng Angus Houston, người từng lãnh đạo quân đội Úc và được đảng Lao động đánh giá cao, tuần qua cũng đã đồng ý với chính sách “bảo mật” của chính phủ Liên đảng, cho rằng bảo đảm an ninh là điều rất quan trọng trong kế hoạch hành quân để có thể đánh bại những tổ chức chở người lậu.


 


Một bỉnh bút  Úc đã cho rằng các nhà báo và chính trị gia không thể hơn các quân nhân trong chiến thuật, việc  hành quân để đánh bại những tay chuyên chở người lậu.