Sau 2 năm cầm quyền, Thủ hiến Ted Baillieu từ chức, cựu Thủ lãnh Denis Napthine lên thay

06 Tháng 3, 2013 | Tin nước Úc

 









Ông Baillieu tuyên bố từ chức thủ hiến Victoria. Photo courtesy: AAP


 


Tối Thứ Tư hôm nay, sau nhiều biến động trong nội bộ đảng và chỉ trích từ bên ngoài, ông Ted Baillieu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, tuyên bố từ chức Thủ hiến Tiểu bang  Vitcoria và Thủ lãnh đảng Tự do. Sự kiện này xảy ra sau khi trong ngày Dân biểu Geoff Shaw tuyên bố rời khỏi đảng Tự do và đứng ở thế độc lập vì không còn tin tưởng vào Thủ hiến Baillieu nữa.


 


Dân biểu Shaw đang bị cảnh sát điều tra về những cáo buộc sử dụng phương tiện công vào việc kinh doanh cá nhân. Mặc dầu Liên đảng có 45 ghế so với Lao động 43 ghế, nhưng do một dân biểu chính phủ phải làm chủ tịch Hạ viện nên chính phủ chỉ hơn đối lập 1 ghế, vì thế việc Dân biểu Shaw rời đảng Tự do làm cho Liên đảng mất đi một đi đa số 1 phiếu.


 


Khó mà đoán được ý của ông Shaw nên Chính phủ Liên minh sẽ gặp khó khăn khi ông cựu dân biểu Tự do không bỏ phiếu ủng hộ Chính phủ.  Chủ tịch Hạ viện sẽ chỉ bỏ phiếu trong trường hợp đặc biệt, nhưng điều này cũng không có nghĩa sẽ có bầu cử sớm.


 









Denis Napthine năm 2002. Photo courtesy: AAP 


 


Bác sĩ thú y Denis Napthine làm thủ lãnh đối lập từ năm 1999 đến năm 2002 trước khi bị lật khỏi chức thủ lãnh trước cuộc bầu cử năm 2002.


 


Tại cuộc họp báo lúc 8 giờ tối nay, Bác sĩ Napthine nói ông rất hân hạnh được gọi ông Baillieu là một người bạn  và tự hào đã phục vụ trong Chính phủ Baillieu. Ông Napthine đã ngưng cuộc họp báo khi những cú điện thoại kêu gọi hãy tổ chức cuộc bỏ phiếu chức thủ lãnh. Hầu như chắc chắn Bác sĩ Napthine sẽ trở thành thủ hiến.


 


Luật lệ bầu cử Tiểu bang Victoria đã thay đổi, bầu cử cố định mỗi 4 năm. Ông Baillieu 59 tuổi, làm thủ hiến được hơn 2 năm. Cuộc bầu cử tới sẽ diễn ra vào cuối năm 2014.


 


Sự ủng hộ dành cho ông Ted Baillieu đã mất đi trong thời gian gần đây, ngay cả cựu Thủ hiến Jeff Kennett là người bạn thân của ông Baillieu cũng ra mặt chỉ trích ông Baillieu.


 


Thật vậy, số cử tri hài lòng với việc làm của Thủ Hiến Ted Baillieu đã tụt xuống mức kỷ lục thấp nhất trong khi đảng Đối lập Lao Động giữ được thế thượng phong trong cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của Newspoll vào tuần qua.


 


Thống kê của Newspoll được đăng trên báo The Australian, chỉ có 31% dân chúng hài lòng với cách làm việc của ông Baillieu trong khi số người bất mãn tăng lên đến 53% trong các tháng Giêng và tháng Hai.


 


Trong khi đó, cuộc thăm dò cho thấy đảng Lao Động chiếm được 53% so với 47% số phiếu dành cho Liên Đảng dựa trên căn bản hai đảng được ưa chuộng. Tỷ lệ nầy đủ giúp Lao Động thắng nếu như cuộc tuyển cử được tổ chức trong ngày thăm dò dân ý.


 


Newspoll cũng cho thấy cá nhân ông Baillieu vẫn đang được ưa chuộng trong cương vị Thủ Hiến với 38% số phiếu trong khi Lãnh tụ Đối lập Daniel Andrews của đảng Lao Động chỉ được 31%.


 


Đây là kết quả tồi nhất của ông Thủ Hiến nhưng là thành quả cao nhất của lãnh tụ đối lập kể từ sau cuộc tuyển cử năm 2010.