Bà Sussan Ley đọc diễn văn từ chức . Photo: 9News’ screenshot Cựu lãnh đạo Đảng Tự do và cựu lãnh đạo đối lập liên bang, Sussan Ley, hôm nay đã chính thức từ nhiệm và rời khỏi chính trường sau 25 năm đại diện đơn vị Farrer, tây nam bang New South Wales, Úc.
Trong tuyên bố phát đi sáng thứ Sáu hôm nay, bà xác nhận đã nộp đơn từ chức có hiệu lực ngay lập tức và sẽ không trở lại Quốc hội để đọc diễn văn chia tay.
Bà Ley được bầu vào Hạ viện lần đầu năm 2001 và liên tục giữ ghế Farrer suốt một phần tư thế kỷ. Trong sự nghiệp của mình, bà từng là bộ trưởng trong bốn chính phủ Liên đảng và gần đây nhất là lãnh đạo Đảng Tự do sau thất bại bầu cử tháng 5/2025 – thất bại được bà mô tả là nặng nề nhất của đảng trong 81 năm.
Tuy nhiên, sau chín tháng lãnh đạo giữa nhiều đồn đoán và thách thức nội bộ, bà đã thua trong cuộc bỏ phiếu kín 34–17 khi Angus Taylor phát động cuộc tranh cử chức lãnh đạo hồi đầu tháng này.
Trong thông điệp từ biệt, bà Ley bày tỏ lòng biết ơn đối với cử tri Farrer và nhắc lại cảm xúc của một cô gái trẻ nhập cư đặt chân đến Úc với “bầu trời rộng lớn và cơ hội để mơ những giấc mơ lớn nhất”. Bà khẳng định những nỗ lực của mình – với tư cách dân biểu, bộ trưởng và lãnh đạo đảng – “sẽ tự nói lên tất cả”.
Tuy vậy, tuyên bố của bà cũng được xem là lời nhắn nhủ kín đáo tới người kế nhiệm Angus Taylor. Bà nhấn mạnh đơn vị Farrer “luôn lớn hơn bất kỳ cá nhân nào” và trong suốt 60 năm qua luôn do Đảng Tự do nắm giữ (trước đó 17 năm thuộc Đảng Quốc gia).
Bà cho rằng việc bầu một ứng viên Tự do trong cuộc bầu cử bổ sung sắp tới là “tối quan trọng” đối với tương lai khu vực, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông Taylor sẽ bảo đảm đảng tiếp tục duy trì được “sự ủng hộ, tín nhiệm và tin cậy” của cử tri.
Theo các nguồn tin, bà Ley để lại cho đảng một quỹ vận động khoảng $250,000 đô la Úc để sử dụng trong cuộc bầu cử bổ sung.
Cuộc đua sắp tới được dự báo đầy thách thức khi Đảng Tự do có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh bốn phía từ Đảng Quốc gia, phe độc lập “teal” được Climate 200 hậu thuẫn và đảng One Nation.
Ứng viên độc lập Michelle Milthorpe – người từng đạt 20% phiếu bầu kỳ trước – đã xác nhận sẽ tranh cử, trong khi One Nation cũng tuyên bố mở chiến dịch nhắm mục tiêu vào khu vực này.
Trong bản tuyên bố, bà Ley cũng nhắc đến việc trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Đảng Tự do như một “cột mốc”, bày tỏ hy vọng sẽ mở đường cho những phụ nữ kế tiếp.
Bà tự hào về việc thúc đẩy thành lập Ủy ban Điều tra Hoàng gia về chống bài Do Thái và định hướng chính sách về thuế, quan hệ lao động, năng lượng và an ninh quốc gia – nhiều nội dung mà Liên đảng đã nhanh chóng tái khẳng định gần đây.
Dù để lại lời chúc thành công cho các đồng nghiệp và khẳng định Úc “được phục vụ tốt nhất dưới các chính phủ Liên đảng”, bà Ley tuyên bố sẽ rời xa đời sống chính trị sau khi từ chức.
Sự ra đi của bà khép lại một chương dài trong chính trường liên bang và mở ra thử thách lớn cho tân lãnh đạo Angus Taylor trong việc bảo vệ một trong những thành trì truyền thống của Đảng Tự do.
Top of Form
Bottom of Form