![]() |
Ông Thị Trưởng Nam Quách. Photo Courtesy: Supplied |
Một thanh niên Úc gốc Việt vừa được bầu vào chức vụ Thị Trưởng thành phố Maribyrnong, miền tây Melbourne, một nơi được coi như là một trong vài địa điểm có dân số người Việt cao nhất tại Victoria.
Trong cuộc bầu cử của Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong với dân số vào khoảng 80,000 người, ông Nam Quách đã được các nghị viên bầu chọn vào chức vụ Thị Trưởng trong phiên họp đặc biệt vào ngày Thứ Tư tuần qua cho nhiệm kỳ một năm 2014-2015. Thông thường thì chức vụ Thị Trưởng có nhiệm kỳ là hai năm.
Ông đã nhận được bốn phiếu ủng hộ so với ba phiếu của ứng viên địch thủ là Nghị Viên Martin Zakharov.
Bốn Nghị Viên độc lập đã hợp sức dồn phiếu giúp ông Quách nhận được chức vụ Thị Trưởng từ ông Grant Miles.
Nghị Viên khu vực River ward, ông Cameron McDonald được bầu làm Phó Thị Trưởng mà không có phiếu chống. Sự kiện này củng cố triển vọng ông ta có thể được chọn làm Thị Trưởng Maribyrnong kế tiếp trước khi có cuộc bầu chọn chánh phủ địa phương trong năm 2016.
Ông Quách là người con trai duy nhất được sinh trưởng tại Úc của một gia đình người Việt Nam đến từ trại tỵ nạn ở Mã Lai và định cư tại đây trong năm 1979.
Ông bắt đầu dấn thân vào chính trị từ năm 2012 với tư cách độc lập và đã từng phục vụ trong quận Stoney Creek Ward thuộc Maribyrnong trong cùng năm với chức vụ Nghị Viên. Sau đó kiêm luôn chức Phó Thị Trưởng cho đến ngày Thứ Tư tuần qua 29/10/2014.
Ông đã từng theo học tại một trường đạo Thiên Chúa để tốt nghiệp cử nhân Kỹ Sư Không Gian (Aerospace Engineering) và Kỹ Sư cơ khí (Mechanical Engineering) và sau đó lấy bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh (Executive Masters in Business Administration), nhưng ông Quách cho rằng sự giáo dục tốt nhất mà ông hấp thụ được là ở vai trò người con trai của một gia đình người tỵ nạn.
Ông cũng cho biết lý do gia đình phải bỏ nước ra đi là vì cha mẹ đã bị từ chối quyền bầu cử tự do.
Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Quách cho biết rất hãnh diện là một người Úc gốc Việt và sẽ tận tâm làm tròn trách nhiệm được người dân giao phó.
Ông cho biết là con trai của một gia đình người Việt Nam tỵ nạn nhưng tin rằng tại quốc gia này mọi người đều có thể đóng góp để tạo nên sự khác biệt.
Ông sẽ tập trung vào những mục tiêu chánh yếu như củng cố phát triển kinh tế trong khu vực để hỗ trợ thương nghiệp và tạo công việc làm.
Ngoài ra khu vực Braybrook, vốn được coi là một trong những ngoại ô nghèo nhất của Victoria, cũng sẽ được giúp tạo lại sức sống.
Sẽ có thêm một bãi đậu xe nhiều tầng, khu vực đậu xe và cổng chào Welcome Arch đồng thực hiện với người Việt sẽ được xây cất tại Tiểu Sài Gòn (Little Saigon) thuộc Footscray.
Ông Quách cũng cam kết các nỗ lực nhằm xóa bỏ những hình vẽ bậy trên tường cũng như tân trang bệnh viện Footscray ngày càng cũ.