TC công khai nhắm vào hàng hóa Úc trừng phạt kinh tế

14 Tháng Bảy, 2021 | Tin nước Úc
Ông Lijian công khai tuyên bố trừng phạt kinh tế Úc. Nguồn: MercoPress

TOÀN QUỐC – Một quan chức cao cấp Trung Cộng đã công khai tuyên bố rằng Bắc Kinh đã chỉ ra Úc để trừng phạt kinh tế, nói rằng chính phủ Liên Bang không thể thu lợi từ Trung Cộng trong khi “bôi nhọ” nước này.

Chính phủ Trung Cộng đã tấn công một số ngành kỹ nghệ của Úc bằng các lệnh trừng phạt kinh tế, áp đặt mức thuế cao đối với ngành xuất cảng lúa mạch và rượu vang của Úc, đồng thời đặt nặng các rào cản đối với một số sản phẩm khác bao gồm gỗ, tôm hùm và than đá.

Và vào tối Thứ Ba tuần qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng Zhao Lijian dường như cũng bỏ đi sự giả vờ trước đây.

Khi được hỏi về sự sụt giảm xuất cảng nông sản của Úc sang Trung Cộng, ông Zhao nói rõ rằng Bắc Kinh đã cố tình nhắm vào hàng hóa của Úc.

Ông Zhao cũng tuyên bố rằng Úc đang bị trừng phạt vì nước này đang cố gắng tấn công  Trung Cộng nhân danh Hoa Kỳ.

Tổng Trưởng Ngân Khố Liên Bang Josh Frydenberg  không trực tiếp bình luận về nhận xét của ông Zhao, nhưng cho biết Úc đang đối phó với một Trung Cộng “dữ tợn hơn”.

Ông cũng chỉ ra rằng Úc vẫn đang thu được một lượng lớn doanh thu từ xuất cảng quặng sắt sang Trung Cộng.

Chiến dịch trừng phạt kinh tế của Trung Cộng không leo thang đáng kể trong năm nay, nhưng Bắc Kinh vẫn thường xuyên công khai chỉ trích Úc và đổ lỗi cho chính phủ Morrison về việc làm xấu đi mối quan hệ song phương.