![]() |
Thủ tướng Rudd. Photo courtesy Nine News |
Thủ tướng Kevin Rudd thừa nhận với kết quả cuộc thăm dò mới nhất, thủ tướng sắp tới có thể là Tony Abbott. Ông Ruff nói ông còn phải làm việc nhiều hơn nữa đồng thời cảnh cáo cử tri là nếu ông Abbott lên cầm quyền thì chính sách quan hệ lao tư Work Choices sẽ sống lại.
Thật vậy, Liên Đảng dưới quyền lãnh đạo của ôngTony Abbott lần đầu tiên đã đạt được mức ủng hộ của dân chúng vượt khỏi Lao Động, với tỷ số 53-47 trong cuộc thăm dò của Age/Nielsen vào cuối tuần qua.
Kết quả nầy sẽ gia tăng áp lực buộc Lao Động phải thay đổi sắc thuế hầm mỏ vốn ngày càng bị chống đối mạnh.
Chính phủ hiện bị thất thế trong cuộc tranh luận về thuế hầm mỏ, với mức ủng hộ dành cho sắc thuế nầy đã sụt 3 điểm, xuống còn 41% và mức chống đối lại tăng 2 điểm, lên 49% trong tháng qua.
Ngoài ra cử tri cũng bắt đầu thất vọng với chính sách bảo vệ biên cương của Lao Động và ủng hộ chính sách cứng rắn của Liên Đảng, buộc người tầm trú phải bị thanh lọc ở nước thứ ba, như dưới thời ông John Howard.
Mức ủng hộ dành cho Lao Động trên căn bản 2 đảng lớn, đã giảm 3 điểm – một tỷ lệ chuyển đổi sự ủng hộ lên đến 6%kể từ kỳ bầu cử năm 2007, đủ để làm cho Lao Động mất đến 29 ghế dân biểu và mất luôn chính quyền.
Tuy nhiên cử tri lại chuyển sang ủng hộ đảng Xanh thay vì Liên Đảng và quay lưng với cả hai lãnh tụ Lao Động và Liên Đảng.
Số phiếu căn bản dành cho Lao Động đã xuống thấp chỉ còn 33%. Mức tán đồng đối với Thủ Tướng Kevin Rudd đã giảm 4 điểm còn 41%. Nhưng trong khi số phiếu căn bản dành cho Liên Đảng tăng lên 43%, thì mức tán thành đối với ông Abbott lại tụt 5 điểm, còn 41%.
Đảng Xanh đã đạt mức ủng hộ cao nhất là 15%, tức tăng gần gấp đôi so với kỳ bầu cử năm 2007.
Hiện có mức cách biệt 10 điểm về vị thủ tướng được ưa thích nhất. Đây là mức cách biệt nhỏ nhất mà ông Rudd có được so với cả ba lãnh tụ đối lập.
Ông Rudd hiện được 49% dân chúng ưa thích, so với 39% dành cho Ông Abbott.