Thẩm phán cảnh cáo bà Michelle Nguyen về cái chết của con gái

27 Tháng 8, 2012 | Tin nước Úc

 









 Michelle Nguyen, góc trái, bị cáo buộc tội ngộ sát con gái 10 tháng tuổi. Photo courtesy: Darren Tindale, source: Herald Sun




 


Bà Michelle Nguyen, 21 tuổi, xuất hiện trong Tòa Sơ thẩm Melbourne vào tuần qua trong tình trạng không thực hiện tốt các yêu cầu của tòa, cũng như không tham gia Chương trình Hỗ trợ được Điều hợp của Tòa (CISP), như luật sư của bà cho biết.


 


Bà Nguyen hiện trong thời gian được toại ngoại để điều tra tội ngộ sát về cái chết của cô con gái nhỏ 10 tháng tuổi của bà là Thy Tran.


 


Trước đây, tòa án đã được nghe rằng bà Nguyen đã để quên bé Thy trong xe trong khi các cửa sổ của xe bị đóng kín tại ngôi nhà của bà ở vùng Glenroy, khi đó nhiệt độ ngoài trời tăng lên gần 27 độ vào ngày 5 tháng 11 năm ngoái.


Bà Nguyen cũng bị cáo buộc đã chở hai đứa con của mình đi ra ngoài để hy vọng chúng ngủ trên xe, và khi trở về nhà, bà chỉ đưa đứa lớn vào nhà rồi ngủ thiếp đi trong khi đứa con gái nhỏ vẫn đang nằm trong xe.


 


Cảnh sát nói rằng bà Nguyen đã tỉnh dậy trong tình trạng hoảng loạn sau khi thấy bé Thy không còn phản ứng.


 


Tuần qua, Luật sư Peta Murphy, người bào chữa cho bà Nguyen, cho biết thân chủ của mình đang phải vật lộn với nhiều vấn đề như: liên quan đến chồng cũ của bà cũng như những họ hàng hoặc người thân của bà sau cái chết của bé Thy.


 


Tòa cũng được nghe rằng bà Nguyen đã cắt đứt liên lạc với chồng cũ, còn những người thân của bà thì tỏ ra xa lánh và oán giận bà.


 


Luật sư Murphy cho biết bà Nguyen gặp nhiều khó khăn khi phải đi ra ngoài. Tòa án cũng nghe rằng bà Nguyen trước đó không xuất hiện tại tòa theo yêu cầu vì bà đã không nhớ ngày.


Công tố viên Patrick O’Halloran đã nộp đơn xin tòa hủy bỏ tình trạng tại ngoại dành cho bà Nguyen vì chương trình CISP mà bà tham gia, việc không sống ở địa chỉ nơi bà cư trú và việc không trình diện tòa trong quá khứ.


 


Nhưng Thẩm phán Gerard Lethbridge đã từ chối đơn của công tố viên, trích dẫn bản báo cáo của một nhà tâm lý học cho thấy rằng bà Nguyen đang bị một chứng rối loạn trầm cảm sau cái chết của con gái mình và sẽ không chịu đựng nổi với việc bị giam giữ.


 


Bản báo cáo cũng đề cập việc bà Nguyen sẽ không gây nguy hiểm cho cộng đồng.


 


Để tiếp tục được phép tại ngoại, Thẩm phán Lethbridge cảnh báo bà Nguyen rằng bà phải nói chuyện với luật sư của mình và phải giữ đúng tất cả các ngày và các cuộc hẹn. Quan tòa nói tuy hoàn cảnh bi thương nhưng phải được đối phó. Ông nói: “Đừng có nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra và bà sẽ không bị buộc với những cáo trạng nghiêm trọng”.


Bà Nguyen được bảo lãnh tại ngoại để xuất hiện tại tòa vào ngày 4 tháng 9 tới.