Thêm xì căng đan mới: Tổng trưởng Quốc phòng Úc đã phải từ chức

03 Tháng 6, 2009 | Tin nước Úc

 









Tổng trưởng Joel Fitzgibbon. Photo courtesy AAP


 


Trong cuộc họp báo chiều Thứ Năm hôm nay, Thủ tướng Kevin Rudd xác nhận ông Joel Fitzgibbon đã đệ đơn từ chức Tổng trưởng Quốc phòng. Thủ tướng Úc nói ông lấy làm tiếc về sự việc này, nhưng sự từ chức là thích hợp. Ông Fitzgibbon là vị bộ trưởng đầu tiên trong chính phủ Rudd phải mất chức.


 


Ngày hôm qua, phe Đối lập đã liên tiếp tấn công Tổng trưởng Quốc phòng Joel Fitzgibbon về những chuyện mà họ cáo buộc là công tư không rõ ràng như việc ông tổng trưởng đã được một công ty do người anh (hay em ruột) lãnh đạo trả tiền ở trọ khách sạn mà đã không khai báo.


 


Mấy tháng trước, ông Tổng trưởng Quốc phòng đã dính vào vụ xì căng đan nhận quà cáp của một nữ thương gia người Hoa Helen Liu mà không khai báo với Quốc hội. Lúc đó, đảng Đối lập đã yêu cầu ông Fitzgibbon từ chức.


 


Nay ông bị cáo buộc về chuyện giúp cho người anh/em là Mark Fitzgibbon đấu thầu một hợp đồng bảo hiểm cho Bộ Quốc phòng. Nhưng ông tổng trưởng bác bỏ các cáo buộc.


 


Sự việc bùng nổ khi Thiếu tướng Paul Alexander trong một bản tường trình cho một ủy ban của Quốc hội, nói rằng ông đã được yêu cầu tham dự một buổi họp có sự hiện diện của ông Mark Fitzgibbon, người đang làm tổng giám đốc đại công ty bảo hiểm y tế NIB.


 


Hôm qua, đảng Đối lập đã yêu cầu Tổng trưởng Quốc phòng Joel Fitzgibbon phải từ chức, và đòi Thủ tướng Rudd phải cách chức ông ta.


 


Như tin từ thủ đô Canberra cho hay, chỉ sau khi có sự phát hiện ông tổng trưởng và nhân viên của ông gặp gỡ các đại diện công ty bảo hiểm NIB, thì ông Fitzgibbon mới phải từ chức.


 


Thủ tướng Rudd nói ông Fitzgibbon là một vị “bộ trưởng hạng nhất” nhưng ông cảm thấy “không vui” khi ông bộ trưởng đã không khai báo những lợi lộc về tiền bạc.


 


Thủ tướng Úc cho rằng khi gặp chuyện không trong sáng, chuyện không minh bạch thì  “chúng ta phải đương đầu với chúng” và nay sau khi ông tổng trưởng từ chức thì “quan trọng hơn hết là chính phủ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường”.


 


Trong một nước dân chủ như Úc, một vị tổng trưởng chỉ dính vào chuyện như thế thì đã phải từ chức. Ở nước Việt Nam hiện nay, nếu nhà nước, chính phủ chủ trương trong sạch và trong sáng, đất nước sẽ trở nên… “vô chính phủ” vì không còn một ai… để ngồi lại.


 


Cứ coi những vụ hối lộ tham nhũng hồi gần đây thì đủ biết. Quốc tế phải “nể mặt”!