![]() |
Ông Abbott (trái) và ông Rudd. Photo courtesy ABC/AAP |
Trong cuộc tranh luận về vấn đề di dân hiện nay, Lãnh tụ Đối lập Tony Abbott đã bác bỏ ý tưởng về một nước Úc lớn với dân số 36 triệu người
Cho rằng dân số và di dân có thể là những đề tài lớn trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Abbott cho rằng các thành phố ở Úc đang lâm tình trạng nghẹt thở và môi trường đang bị áp lực trầm trọng.
Ông hứa hẹn sẽ đưa ra ý kiến về vấn đề dân số qua một cuộc điều tra nếu Liên Đảng thắng cử.
Trong khi phát ngôn viên đối lập về di trú Scot Morrison tuyên bố là Liên Đảng sẽ dựng nên hàng rào bảo vệ về gia tăng dân số nhằm bảo đảm là không một ai bị bỏ lại đàng sau và có đủ hạ tầng cơ sở để hỗ trợ cho việc phát triển dân số, giới doanh thương cũng được bảo đảm có đủ số di dân mà họ cần đến.
Chính sách của Liên Đảng được công bố giữa lúc chính phủ tiểu bang Victoria và phe đối lập đạt được một thỏa thuận mà kết quả sẽ khiến cho vùng đô thị ở Melbourne sẽ bành trướng thêm, cho phép dân số của thành phố tiếp tục gia tăng.
Bộ Ngân Khố dự đoán , theo chiều hướng hiện thời, nước Úc sẽ có 36 triệu người vào năm 2050.
Thủ Tướng Kevin Rudd trước đây ủng hộ một nước Úc lớn, nhưng sau đó nhấn mạnh đó chỉ là dự tính.
Thủ tướng Rudd đã bổ nhiệm ông Tony Burke làm bộ trưởng dân số và yêu cầu ông nầy soạn thảo một chiến lược về dân số, phải được hoàn tất sau cuộc bầu cử.
Trong khi chính sách mới của Liên Đảng chưa đưa ra con số chính xác, ông Abbott gợi ý cho thấy con số được đồng thuận vào khoảng 29 triệu người.
Các cuộc thăm dò dư luận về di dân cho thấy dân chúng Úc không muốn nhận nhiều di dân như hiện nay mà cần phải kìm hãm lại, vì lý do khan hiếm nước, giá cả điện gas cao, hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng cho một dân số đông.
Về sự ủng hộ giữa Chính phủ và Đối lập, cuộc thăm dò vào cuối tuần qua cho thấy lần đầu tiên từ năm 2006, Liên đảng qua mặt Lao động với tỉ lệ 51-49.