Thủ tướng Malcolm Turnbull và người đồng cấp Lý Khắc Cường
trong buổi lễ chào đón bên ngoài Đại sảnh đường Nhân dân
ở Bắc Kinh, ngày 14.4.2016. Photo Courtesy: Reuters
Sáng 14.4, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã lên đường tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc hai ngày – chuyến thăm đầu tiên của ông Turnbull tới Trung Quốc kể từ khi trở thành Thủ tướng hồi tháng 9.2015.
Cùng đi với ông Turnbull lần này là phái đoàn gồm hơn 1,000 lãnh đạo của các doanh nghiệp, ba bộ trưởng liên bang là Bộ trưởng Thương mại Steven Ciobo, Đặc phái viên Thương mại Andrew Robb và Bộ trưởng Giáo dục quốc tế và Du lịch Richard Colbeck, cùng hai thủ hiến bang.
Chuyến thăm này diễn ra cùng thời điểm với chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại lớn nhất của Úc mang tên “Tuần lễ Úc ở Trung Quốc.”
Trong cuộc gặp mặt diễn ra sau khi đến Trung Quốc, Thủ tướng Turnbull đã nói rằng Canberra hoan nghênh Thỏa thuận Tự do Thương mại giữa hai nước. Thỏa thuận này chung cuộc sẽ xóa bỏ thuế quan cho hầu hết hàng hóa của Úc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Không những vậy, Thủ tướng Úc còn cho hay sẽ tạo điều kiện xin du học của sinh viên Trung Quốc đến Úc được dễ dảng hơn bằng việc giảm các bước nộp hồ sơ từ 8 loại và hiện hành sau này chỉ còn có hai.
Trước khi diễn ra cuộc thăm chính thức này, tờ The Sydney Morning Herald ngày 13.4 cho biết, ngay trước khi ông Malcolm Turnbull rời Úc đi thăm Trung Quốc, khoảng 60 “nhà lãnh đạo cộng đồng Hoa kiều tại Úc” đã tập trung tại Sydney biểu tình, đòi ông Thủ tướng phải xem lại lời nói của mình khi phát biểu về Biển Đông.
Cuộc biểu tình này do Hiệp hội Người Trung Quốc ở nước ngoài kết hợp với Ủy ban Hành động cho hòa bình và công lý Úc tổ chức.
Li Bin, một người Trung Quốc tại Úc tuyên bố:”Giới tinh hoa chính trị của Úc nên có sự hiểu biết rõ ràng. Họ phải cẩn thận khi phát ngôn và hành động trước vấn đề nhạy cảm trên Biển Đông, không được phát đi tín hiệu phi lý hoặc sai trái đến cộng đồng quốc tế”?!
Những cáo buộc của nhóm người này là lặp lại lập trường của Bắc Kinh rằng, Hoa Kỳ mới là “thủ phạm” quân sự hóa Biển Đông, còn Trung Quốc (leo thang quân sự hóa, kéo súng ống, máy bay, tên lửa ra Biển Đông) thì là “trỗi dậy hòa bình”.
The Sydney Morning Herald nhận định, những nhóm người Trung Quốc tại Úc đang được chính phủ Trung Quốc ngầm hỗ trợ để tìm kiếm, nâng cao ảnh hưởng chính trị ở quốc gia sở tại.
Tổng hợp