Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã lên tiếng phản hồi lại lời cảnh báo của phía Bình Nhưỡng khi nói Úc đã tự lao vào chỗ chết khi tuyên bố sẽ giúp Mỹ và Hàn Quốc nếu những nước này bị Triều Tiên tấn công.
Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Turnbull đã lên tiếng chỉ trích hành động này của Triều Tiên là “liều lĩnh và nguy hiểm”. Thủ tướng Turnbull còn nói: “Triều Tiên …phớt lờ luật pháp quốc tế cũng như coi thường tình hình an ninh và các mối quan hệ tốt đẹp với những nước láng giềng”. Ông Turnbull đồng thời cũng kêu gọi các nước tăng cường nỗ lực để đưa Triều Tiên vào “khuôn khổ”.
Lời đáp trả trên của thủ tướng Úc được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính quyền Kim Jong-un đưa ra cảnh báo nhằm vào Úc sau khi chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull cam kết sẽ ủng hộ Mỹ trong bất cứ cuộc xung đột nào liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Cụ thể hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, dẫn lời một quan chức ngoại giao Triều Tiên, khẳng định rằng việc Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ủng hộ Washington sẽ khiến Canberra có nguy cơ hứng chịu “các biện pháp đáp trả của công lý” từ Bình Nhưỡng.
Hãng KCNA tuyên bố: “Đây là một hành động tự sát, tự rước họa vào thân, cho thấy sự non nớt chính trị và không nhận thức mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại”. KCNA cũng cảnh báo Úc sẽ phải “thiệt người thiệt của” nặng nề nếu tham chiến cùng Mỹ.
Lời cảnh báo của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành tập trận chung có tên gọi là “Người bảo vệ tự do Ulchi” từ ngày 21-31.8, quy tụ khoảng 50,000 lính Hàn Quốc và 17,500 lính Mỹ.
Tổng hợp