Thủ tướng Úc nói cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump thân mật nhưng rất thẳng thắn, trong khi ông Trump được cho là giận dữ với thỏa thuận tị nạn giữa hai nước.
Thủ tướng Malcolm Turnbull 3.1 thừa nhận cuộc điện đàm “thẳng thắn” và Tổng thống Mỹ có cá tính khác biệt. “Ông ấy rõ ràng có cá tính mạnh”, Xinhua dẫn lời ông Turnbull nói. “Sáng nay, tôi được biết phát ngôn viên chính thức của ông mô tả cuộc đối thoại là thân mật. Tôi có thể nói nó rất chân thành, rất thẳng thắng”.
Thỏa thuận được ông Turnbull và chính quyền cựu tổng thống Barack Obama ký cuối năm ngoái, trong đó yêu cầu Mỹ tiếp nhận khoảng 1.200 người tị nạn từ các trại ở đảo Manus của Papua New Guinea và đảo quốc Nauru phía nam Thái Bình Dương.
Theo thông tin bị rò rỉ, đăng đầu tiên trên Washington Post, Tổng thống Trump được cho là đã dùng những lời lẽ rất gay gắt với Thủ tướng Turnbull trong cuộc điện đàm cuối tuần qua. Ông Trump còn giận dữ dập máy khi kết thúc cuộc thảo luận dự kiến kéo dài một tiếng đồng hồ, các quan chức cấp cao Mỹ cho hay. Ông Trump còn mô tả cuộc điện đàm là “tồi tệ nhất trong ngày”.
Khi được hỏi về chuyện tổng thống Mỹ cúp máy ngang trong cuộc nói chuyện, Thủ tướng Turnbull chỉ nói với giới truyền thông rằng cuộc điện đàm với ông Trump tuần trước diễn ra “thẳng thắn”, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết và không xác nhận thông tin của tờ Washington Post. Nhà lãnh đạo của Canberra nói lấp lửng: “Tôi thực sự hành động vì nước Úc. Công việc của tôi là đảm bảo lợi ích cho công dân Úc”.
Theo Reuters, các nhà phân tích chính trị nhìn nhận rằng thái độ gay gắt như vậy (nếu đúng như tờ Washington Post đưa) là điều chưa từng có, vượt qua cả những căng thẳng từng xảy ra giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng Úc Gough Whitlam trước đây.
Tổng hợp