![]() |
Dân biểu Andrew Wilkie tại Hobart, bang Tasmania. Photo courtesy of The Mercury |
Các dân biểu độc lập giữ vai trò then chốt về việc bà Julia Gillard hay ông Tony Abbott sẽ thành lập chính phủ đang bị áp lực phải đi đến một quyết định sớm hơn để một chính phủ thiểu số có thể thành hình sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại hôm 21 tháng 8.
Các dân biểu độc lập miền quê – Tony Windsor, Rob Oakeshott và Bob Katter – trở lại Canberra vào thứ Hai tuần nầy để theo dõi các buổi trình bày của Chính phủ và Đối lập sau khi đưa ra yêu sách 7 điểm vào tuần qua và đòi hỏi phải trả lời để họ có thể quyết định sẽ ủng hộ phe nào.
Dân biểu Windsor nói ông hy vọng rằng “vào cuối tuần nầy chúng tôi sẽ có thể đi đến một quyết định”, nhưng có thể là lâu hơn đôi chút. Tuy nhiên ông Windsor cũng cảnh cáo sẽ ép để bầu cử lại nếu chính phủ hay đối lập chỉ muốn thành lập chính phủ thiểu số lúc này nhưng 6 tháng sau cho bầu cử lại.
Ông Oakeshott thì nói ông thể nào ấn định một thời khóa biểu chắc chắn. Dân biểu độc lập này tố cáo đã có người trong đảng Tự do gọi điện thoại đến nhà ông nói những lời xúc phạm.
Về phần dân biểu Tasmania, Andrew Wilkie, vốn không hành động cùng chung với ba dân biểu còn lại, cho hay sẽ đưa ra quyết định về việc hỗ trợ Lao Động hay Liên Đảng vào thứ Ba hay thứ Tư tuần nầy. Cuối tuần qua, sau khi gặp Thủ tướng Gillard, ông Wilkie nói nếu không thỏa mãn yêu sách của ông, có thể ông sẽ chẳng ủng hộ ai cả.
Còn dân biểu Adam Bandt của Đảng Xanh thì vẫn ủng hộ Lao động. Báo chí Úc gọi những cuộc thương lượng hiện nay ở Canberra là một gánh xiệc.
Trong khi đó, tuần này các dân biểu nghị sĩ đảng Quốc gia sẽ về Canberra để họp lần đầu sau cuộc bầu cử. Các dân biểu Quốc gia đặt vấn đề họ sẽ không chịu bị thiệt thòi với tính cách là một thành viên Liên minh lâu nay trong khi đảng Tự do dành ưu tiên cho các dân biểu độc lập để hy vọng lập chính phủ. Quốc gia đòi có tiếng nói mạnh hơn và có thể đòi nhiều ghế hàng đầu hơn.