Lãnh đạo đảng Đối lập Bill Shorten đã quyết định cắt chức đối với Thượng nghị sĩ Sam Dastyari khỏi các vị trí trong thượng viện, sau khi ông này gây tranh cãi vì đã ủng hộ Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông.
Theo nguồn tin trên, ông Shorten ngày 29.11 đã gọi điện yêu cầu Thượng nghị sỹ Sam Dastyari từ chức sau khi một đoạn ghi âm được phát hôm 29.11 có liên quan tới những bình luận của ông này về chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông.
Nguồn tin cho biết thêm, ông Dastyari “phản đối những yêu cầu trên” song thừa nhận rằng thông tin mới về những hành động của ông đã khiến ông phải trả giá là bị cách chức.
Đoạn ghi âm được phát hiện cho thấy Thượng nghị sỹ Sam Dastyari đã công khai ủng hộ việc Trung Quốc không tuân thủ phán quyết của tòa án quốc tế về Biển Đông, một văn bản quan trọng bác bỏ tuyên bố chủ quyền đường 9 đoạn của Bắc Kinh.
Theo ABC đưa tin, phát biểu này đi ngược với chính sách của đảng Lao động mà ông là thành viên. Ngoài ra, ông Dastyari cũng được cho là có quan hệ gần gũi với doanh nhân giàu có Huang Xiangmo người Trung Quốc.
Nói về việc sa thải trên, Lãnh đạo đảng Lao Động cho biết: “Đó không phải là một quyết định dễ dàng với tôi. Tôi đã nói với Thượng nghị sỹ Dastyari rằng, chính việc đưa ra những bình luận trái với chính sách của đảng đã khiến ông không thể trụ vững ở vị trí hiện tại. Tôi cũng nói với ông ấy rằng mặc dù tôi chấp nhận lời giải thích rằng chưa bao giờ ông ấy tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào, thì cách xử lý những vấn đề này cũng cho thấy ông ấy thiếu óc phán đoán”.
Trước đó, vào năm ngoái, Thượng nghị sỹ Dastyari cũng đã hứng nhiều chỉ trích vì bình luận có lợi cho Trung Quốc về Biển Đông. Khi đó, một tờ báo tiếng Trung trích dẫn lời ông Dastyari nói rằng: “Biển Đông là vấn đề riêng của Trung Quốc, Úc nên giữ thế trung lập và tôn trọng Trung Quốc về vấn đề này.”
Khi biết tin này, Thủ tướng Malcolm Turnbull chỉ trích gay gắt ông Dastyari, gọi đây là hành vi “bình luận để ăn tiền”.
Ngoài việc cắt chức, Canberra thậm chí còn yêu cầu biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn. “Ông Sam Dastyari phải rời khỏi Thượng viện, chấm dứt hoàn toàn [công việc ở Thượng viện]. Đó là nghĩa vụ của ông ta”, Thủ tướng Malcolm Turnbull tuyên bố sáng nay (30.11).