![]() |
Bill Shorten và Chloe Bryce (đang mang bầu) trong đám cưới cuối năm ngoái. Photo courtesy of Herald Sun |
Bà Leslie Cannold, một trong những chuyên gia về cương luân hàng đầu của Úc cho rằng Toàn Quyền Quentin Bryce cần phải tránh đưa ra một quyết định nào liên quan đến đảng nào thành lập chính phủ.
Nhân vật đầy quyền lực trong đảng Lao Động, Ông Bill Shorten, 43 tuổi, dân biểu đơn vị Maribyrnong ở miền tây Melbourne là con rể của bà toàn quyền.
Chloe Bryce kết hôn với ông Bill Shorten vào tháng 11 năm ngoái và hai người sinh được đứa con gái vào tháng 12 sau đó. Cả hai người đã một lần lập gia đình.
Dân biểu Lao động Shorten trước đó lấy Debbie Beale, con gái của dân biểu Tự do Julian Beale và là cháu nội của Sir Howard Beale, một bộ trưởng của Tự do và là đại sứ Úc tại Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Leslie Cannold nói rằng trước nguy cơ một quốc không có đảng đa số (hung parliament), điều quan trọng là Bà Bryce phải tránh mọi mâu thuẫn quyền lợi do bởi mối liên hệ trên.
Trong trường hợp nầy sự mâu thuẫn phát sinh từ chỗ con rể của bà là một nhân vật nổi bật trong đảng Lao Động.
Một văn thư của quốc hội năm 1998 viết rằng “điều được tất cả chấp nhận là quyền hạn của Toàn Quyền Úc bao gồm cả khả năng bổ nhiệm một thủ tướng khi xảy ra trường hợp một quốc hội không có đảng đa số.
Tiến Sĩ Cannold nói rằng nếu Bà Bryce giữ lập trường quyết định, thì sẽ có mâu thuẫn quyền lợi. Chuyên viên luật hiến pháp Geroge William cũng nói rằng, theo luật pháp, Toàn Quyền không thể vướng vào một ý niệm nào có tính cách thiên vị.
Hôm qua, Tổng trưởng Y tế Nicola Roxon cho hay bà Toàn quyền đã nhờ cố vấn pháp luật về vấn đề này.