Ngày 4.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên ở New York (Mỹ) kể từ sau khi hai bên có cuộc điện đàm hồi tháng 1.2017, khi ông Trump vừa nhậm chức liên quan đến vấn đề tiếp nhận người tị nạn khiến quan hệ giữa hai nước đồng minh trở nên căng thẳng.
Hai nhà lãnh đạo gặp nhau trên chiến hạm Intrepid, hiện trở thành một viện bảo tàng nổi ở New York, để kỷ niệm 75 năm trận chiến Biển Coral, tiêu biểu cho sự hợp tác giữa hai nước.
Ông Trump cho rằng cuộc tranh luận qua điện thoại trước đây “đã được giải quyết từ lâu” và truyền thông đã thổi phồng sự việc. Ông nói: “Chúng tôi đã có cuộc điện thoại tuyệt vời, các bạn đã phóng đại cuộc gọi đó. Đó là một sự cường điệu quá mức. Chúng tôi không phải là trẻ con.”
Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo đã diễn ra trong khoảng 30 phút, thay vì ba giờ như trước đó, sau khi Tổng thống Mỹ ở lại Washington để ăn mừng thắng lợi phút chót của đảng Cộng hòa trong nỗ lực thay thế “Obamacare”.
Đón tiếp ông Turnbull là lần đầu tiên Tổng thống Trump trở lại New York kể từ khi nhậm chức. Cuộc gặp được cho là nỗ lực sửa chữa những thiệt hại sau cuộc điện đàm tiêu cực giữa hai nhà lãnh đạo ngay sau khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Úc llà một trong những đồng minh thân thiết và quan trọng nhất của Mỹ hiện nay.
Cũng trong chuyến công du này, Thủ tướng Turnbull đã gặp gỡ các chuyên gia chống khủng bố Mỹ và thăm quan Trung tâm Điều hành Hợp tác chống Khủng bố của Cảnh sát New York. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Úc còn có cuộc thảo luận về chính sách năng lượng với Giám đốc điều hành Dow Chemical cũng như ông Andrew Liveris, cố vấn quan trọng của Tổng thống Trump.
Quan hệ Mỹ-Úc đột nhiên căng thẳng do bất đồng về thỏa thuận tái định cư 1,250 người tị nạn, đa phần là người Hồi giáo gốc châu Phi, Trung Đông và châu Á tại các trung tâm sàng lọc người tị nạn ở hai quốc đảo Thái Bình Dương là Nauru và Papua New Guinea, mà Úc ký với Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama.
Tổng hợp