Trung Cộng tố Úc và Canada ‘thông tin sai’ về chuyện bị chiến đấu cơ TQ quấy nhiễu

08 Tháng 6, 2022 | Tin nước Úc
Minh họa: Một chiếc máy bay P-A8 Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ  tại căn cứ Bahia Blanca, Á Căn Đình ngày 22.11.2017 Photo courtesy: REUTERS/Magali Cervantes/File Photo

Bắc Kinh hôm thứ Ba 07/06 cáo buộc Úc và Canada “truyền bá thông tin sai lệch” về các cuộc diễn tập bị cho là gây nguy hiểm của phi công quân sự Trung Quốc trong không phận quốc tế, hãng tin AFP tại Bắc Kinh đưa tin.

Đáp trả chỉ trích của Thủ tướng Justin Trudeau về các hành động “vô trách nhiệm và khiêu khích” của không quân Bắc Kinh, Trung Quốc kêu gọi Canada “tôn trọng sự thật [và] ngừng truyền bá thông tin sai lệch”.

Bắc Kinh cũng tố cáo ngược lại Ottawa là “vô trách nhiệm và khiêu khích”.

“Hoạt động trinh sát đối phương của chiến đấu cơ Canada đối với Trung Quốc là hành vi hoàn toàn vô trách nhiệm và khiêu khích,” AFP trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên trong cuộc họp báo hôm 07/06.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối các hành động đe dọa chủ quyền và an ninh nhà nước của Trung Quốc dưới bất kỳ lý do gì.”

Cùng ngày, Trung Quốc cho biết họ đã xác định được một máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A của Úc đến gần vùng trời trên quần đảo tranh chấp Hoàng Sa – mà nước này gọi là Tây Sa – vào ngày 26/5.

Bắc Kinh cho rằng chiếc máy bay này đã “tiếp cận để trinh sát, phớt lờ những cảnh báo lặp đi lặp lại từ phía Trung Quốc”, cũng theo hãng tin AFP.

Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi (Tan Kefei) cho biết chiếc máy bay đã “tiếp cận để trinh sát, phớt lờ những cảnh báo lặp đi lặp lại từ phía Trung Quốc”.

Quân Giải phóng Nhân dân đã tổ chức lực lượng hải quân và không quân để xác định chiếc máy bay quân sự, “đưa ra cảnh báo xua đuổi nó”, ông Đàm nói thêm.

“Máy bay quân sự của Úc đe dọa nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, và các biện pháp mà quân đội Trung Quốc thực hiện là chuyên nghiệp, an toàn, hợp lý và hợp pháp.”

Ông Đàm cũng cáo buộc Úc đã phát tán “thông tin sai lệch” và gọi hành động của các phi công Úc là “nguy hiểm và khiêu khích”.

Canada và Úc tố ‘bị chiến đấu cơ TQ quấy nhiễu’

Ngày 03/06, Canada cho biết máy bay quân sự của họ hoạt động trong khu vực châu Á liên tục bị phi cơ của Trung Quốc áp sát ở khoảng cách gần nguy hiểm khiến phi hành đoàn buộc phải thay đổi lộ trình bay để tránh va chạm.

Họ gọi hành vi của Trung Quốc là không chuyên nghiệp và tiềm tàng nguy hiểm.

“Thực tế mà Trung Quốc đã chọn làm việc này là cực kỳ đáng lo ngại,” Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói.

Liên quan đến vụ việc – máy bay tuần tra hàng hải CP-140 Aurora của Canada được cho là đang hoạt động từ căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản, trong khoảng thời gian từ ngày 26/4 đến 26/5, khi nước này tham gia vào việc thực hiện lệnh trừng phạt của LHQ lên Bắc Hàn.

Sau đó hai ngày, Úc cũng lên tiếng cáo buộc phi công của một máy bay chiến đấu Trung Quốc đã thực hiện một động tác nguy hiểm khi bay gần một trong các máy bay của họ trên Biển Đông.

Úc nói rằng máy bay Trung Quốc đã thả pháo sáng và bay cắt ngang trước máy bay trinh sát của Úc.

Máy bay của Trung Quốc sau đó đã thả “mồi” – một thiết bị chống radar bao gồm các mảnh nhôm nhỏ để cuốn vào động cơ của máy bay Úc.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết máy bay trinh sát hàng hải P-8 của Không quân Hoàng gia Úc (RAAF) đã bị một máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đón chặn vào ngày 26/5, khi phía Úc tiến hành một hoạt động tuần tra hàng hải thường lệ.

“Vụ bay đón chặn dẫn đến một động tác nguy hiểm, đe dọa an toàn đối với máy bay P-8 và phi hành đoàn,” ông Albanese nói.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Úc cho biết nước này đã “trong nhiều thập niên thực hiện các hoạt động giám sát hàng hải trong khu vực” và “làm như vậy phù hợp với luật pháp quốc tế, thực hiện quyền tự do hàng hải và hàng không trong các vùng biển và không phận quốc tế”.

(Nguồn: BBC)