![]() |
Andrew Chan (trái) và Myuran Sukumaran bị kết án tử hình vì buôn lậu ma túy. Photo Courtesy: Jewel Samad/ AFP |
Thủ tướng Tony Abbott đang cố gắng xin khoan hồng cho 2 công dân bị Nam Dương kết án tử hình vào năm 2005 khi tìm cách buôn lậu ma túy tại đảo du lịch Bali.
Trước đó trong một phiên họp báo vào hôm 18-2, ông Abbott nói Úc sẽ vô cùng thất vọng nếu Nam Dương quyết định tiến hành việc tử hình hai công dân của họ.
Thậm chí ông Abbott còn còn kêu gọi nước này nên đáp ơn gói viện trợ mà Úc dành cho Jakarta sau khi nước này bị trận sóng thần năm 2004 tàn phá.
Thủ Tướng Abbott nói rằng: “Xin đừng quên rằng 10 năm trước khi Nam Dương bị sóng thần ở Ấn Độ Dương, Úc đã gửi những khoản hỗ trợ trị giá hàng tỉ đô la, gửi binh lính tới giúp công tác cứu trợ nhân đạo ở Indonesia”.
Sau khi lời phát biểu của ông Abbott được đưa ra, người dân tại Nam Dương dường như đã tỏ ra không hài lòng khi có nhiều người biểu tình tiến hành tập hợp tiền xu để hoàn lại cho Thủ tướng Tony Abbott.
Cuộc biểu tình đã diễn ra vào hôm 22.2 và thu hút nhiều người tham gia, trong đó người dân ở thủ đô Jakarta đã ném các đồng xu vào những bức hình ông Abbott. Họ cho biết đây là số tiền hoàn trả cho khoản cứu trợ hàng triệu đô la mà Úc dành cho đất nước của họ sau thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004.
Người dân Nam Dương còn cho hay rằng họ cảm thấy bị xúc phạm khi Thủ tướng Úc liên kết hai sự kiện trên lại với nhau.
Cũng cần phải nhắc lại rằng Nam Dương đã bắt hai công dân Úc vì tội buôn lậu ma túy vào năm 2005, sau đó tuyên án tử hình.
Sau đó Canberra đã nhiều lần can thiệp để xin lệnh khoan hồng cho hai tù nhân trên nhưng Tổng thống Joko Widodo cho rằng Jakarta có quyền áp dụng bản án này đối với tội buôn ma túy và từ chối đề nghị khoan hồng mà Úc đưa ra.