![]() |
Tác phẩm do một nghệ sĩ Ấn Độ thực hiện tại bờ biển Puri (Ấn Độ) dành cho các hành khách của chiếc máy bay mất tích MH370 – Photo Courtesy: Reuters |
Hôm nay 10.3, chính phủ Úc đã quyết định gởi thêm chiếc máy bay thứ 2 thuộc lực lượng không quân hoàng gia Úc (RAAF) từ Darwin đến Mã Lai để tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay Boeing 777-200ER bị mất tích khi trên khoang chứa 239 người, trong đó có 6 người mang quốc tịch Úc.
Máy bay AP- 3C Orion là chiếc máy bay thứ hai mà chính phủ Úc gởi đi trong công tác tìm kiếm cứu hộ. Các máy bay được trang bị cảm biến và thiết bị dò tìm hiện đại sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc tìm kiếm.
Phó tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Úc Mark Binskin cho biết các máy bay do thám được điều động có trang bị cảm biến và thiết bị dò tìm hiện đại sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc tìm kiếm. Trên mỗi chiếc AP-3C Orion sẽ có 18 thành viên phi hành đoàn.
Hành động này được thực hiện sau khi Thủ tướng Tony Abbott đã có cuộc điện đàm chia buồn với Thủ tướng Mã Lai Najib Razak, đồng thời đề nghị điều động hai máy bay tuần tra biển tầm xa để hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia Airlines.
Hôm qua 9.3, Thủ tướng Abbott đã phát biểu về vụ máy bay của Mã Lai biến mất một cách bí ẩn là một “sự việc khủng khiếp”.
Thủ tướng Tony Abbott nhấn mạnh: “Úc hướng sự quan tâm và cầu nguyện tới các hành khách trên chuyến bay mất tích cũng như thân nhân của họ, đặc biệt là với 6 công dân Úc đã được xác nhận có mặt trên chuyến bay này”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cũng đã có các cuộc trao đổi với người đồng cấp phía Mã Lai để nắm bắt kịp thời thông tin của 6 hành khách mang quốc tịch Úc trong chuyến bay định mệnh đó.