Thủ tướng Anthony Albanese (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ký hiệp định thương mại tự do tại Canberra. Hình: 9News’ screenshot Sau gần 10 năm thương lượng, Úc và Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức hoàn tất hiệp định thương mại tự do (FTA), được Thủ tướng Anthony Albanese và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ký kết tại Canberra. Chính phủ Úc cho rằng thỏa thuận này có thể giúp nền kinh tế tăng thêm khoảng 10 tỷ đô la mỗi năm.
Theo thỏa thuận, nhiều loại thuế quan sẽ được xóa bỏ đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Úc như rượu vang, hải sản, nông sản và đặc biệt là thịt đỏ. Hạn ngạch xuất khẩu thịt bò sang EU được nâng lên 35,000 tấn, cao gần gấp 10 lần mức hiện tại. Tuy nhiên, con số này vẫn gây thất vọng cho ngành chăn nuôi Úc, vốn kỳ vọng ít nhất 50,000 tấn, và cho rằng thỏa thuận chưa đạt mức “tự do và công bằng”.
Về phía EU, các doanh nghiệp sẽ hưởng lợi từ việc Úc dỡ bỏ mức thuế 5% đối với hàng hóa nhập khẩu và điều chỉnh thuế xe sang, với ngưỡng miễn thuế 120,000 đô la cho xe không phát thải – điều đặc biệt có lợi cho các hãng xe châu Âu.
Một điểm đáng chú ý là tranh cãi về các “chỉ dẫn địa lý”. Úc được phép tiếp tục sử dụng một số tên gọi như prosecco, parmesan và kransky trong nước, dù phải hạn chế dần khi xuất khẩu. Đây được xem là nhượng bộ hiếm hoi từ EU.
Đàm phán FTA từng đổ vỡ năm 2023 do bất đồng về hạn ngạch thịt bò, nhưng đã được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, đặc biệt sau các chính sách thuế của Mỹ dưới thời Donald Trump.
Ngoài FTA, hai bên còn tiến tới hợp tác quốc phòng và Úc dự kiến tham gia chương trình nghiên cứu Horizon Europe trị giá 158 tỷ đô la từ năm tới, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai khu