![]() |
Xe bọc thép của cảnh sát Indonesia chở hai tử tù người Úc đến cảng Wijaya Pura ở Cilacap, miền Trung Java, 4.3.2015. Photo Courtesy: AP |
Mọi nỗ lực xin tha tội tử hình cho hai công dân Úc xem như vô vọng khi chính phủ Nam Dương mới đây đã chính thức gởi thông báo đến Canberra về quyết định xử tử hai công dân Úc về tội buôn lậu ma túy.
Vào hôm 28.4, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cho biết Canberra chính thức nhận được thông báo từ phía Nam Dương về việc sẽ xử tử trong tuần này hai công dân Úc vì tội buôn lậu ma túy.
Theo bà Bishop cho hay thì bà đã nhận được thư của người đồng nhiệm Nam Dương, bà Retno Marsudi, vào tối 27.4. Trong thư, phía Nam Dương chính thức thông báo về việc sẽ xử tử 2 công dân Úc mà không hề có dấu hiệu trì hoãn nào.
Bà Bishop cũng nhấn mạnh bà không nhận thấy có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Nam Dương Joko Widodo sẽ thay đổi quan điểm và đáp lại đề nghị khoan hồng của Canberra.
Hai công dân Úc Myuran Sukumaran và Andrew Chan, thuộc băng đảng buôn ma túy khét tiếng mang tên Bali Nine, bị bắt tại sân bay quốc tế Ngurah Rai trên đảo du lịch Bali (Nam Dương) năm 2005 khi đang vận chuyển 8 kg heroin đi Úc. Họ là 2 trong số 9 người nước ngoài sẽ bị xử tử trong tuần này ở Nam Dương.
Cùng lúc đó truyền thông Nam Dương cũng đã đăng những bức ảnh cho thấy nhà chức trách nước này đã chuẩn bị sẵn quan tài và thập giá có in tên và ngày mất của các tử tù này. Ngày mất in trên thập giá là ngày 29.4, điều này khiến người ta suy đoán ngày xử tử sẽ diễn ra ngay sau nửa đêm thứ Ba.
Quyết định trên của Nam Dương được đưa ra bất chấp những nỗ lực can thiệp cuối cùng của cộng đồng quốc tế nhằm cứu lấy tính mạng của những tử tù này. Trước đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi Nam Dương ngừng vụ tử hình và xem xét lệnh ân xá cho 9 tử tù có liên quan đến đường dây ma túy này.
Trước đó, Úc nhiều lần gửi yêu cầu tới Tổng thống Joko Widodo tha tội chết cho hai công dân của mình, tuy nhiên phía Nam Dương đã khước từ những yêu cầu này.
Tổng hợp