![]() |
Dòng người tuần hành ở Melbourne tối 7.9. Photo Courtesy: Herald Sun |
Phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm nay 9.9, Thủ tướng Tony Abbott cho hay nước này sẽ đón nhận thêm 12,000 người tị nạn từ Syria, đồng thời sẽ tăng cường chiến dịch không kích đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Theo tin từ tờ The Sydney Morning Herald vào hôm 9.9 đăng tải, Thủ tướng Tony Abbott đã thông qua quyết định tham gia không kích IS. Theo đó, Không lực Hoàng gia Úc (RAAF) có thể thực hiện các vụ tấn công đầu tiên nhằm vào IS tại Syria “ngay trong tuần này”.
Ông Abbott còn nhấn mạnh không thể đánh bại IS ở Iraq mà không chú ý tấn công tổ chức này tại Syria, đồng thời nhấn mạnh chỉ nhắm tới IS chứ không phải lực lượng của chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Bên cạnh việc tăng cường không kích tiêu diệt IS, Thủ tướng Abbott còn tuyên bố Canberra quyết định tiếp nhận 12,000 người tị nạn từ Syria.
Phát biểu với báo giới, ông Abbott nêu rõ kế hoạch tiếp nhận những người di cư nói trên, đồng thời sẽ tập trung vào việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các gia đình thuộc các sắc tộc thiểu số bị ngược đãi và đã tị nạn tạm thời tại Jordan, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên Thủ tướng Abbott bác bỏ chuyện một số dân biểu muốn nhận người theo Thiên Chúa giáo thay vì Hồi giáo.
Dự kiến đợt người tị nạn Syria đầu tiên có thể đến Úc trước Giáng Sinh.
Cũng cùng ngày hôm nay, Ngoại trường Julie Bishop tuyên bố sẽ viện trợ cho các tổ chức cứu giúp người tỵ nạn trong các trại tị nạn.
Bà Bishop nói: “”Việc gia tăng trợ giúp này sẽ được thực hiện rất đúng lúc. Chúng tôi có thể tiến hành ngay lập tức để cung cấp thực phẩm, nước và tiền mặt cho những người đang hết sức cần những thứ này”.
Ngoài việc đồng ý tiếp nhận tiếp nhận 12,000 người tị nạn từ Syria trong năm nay, Canberra cũng hứa chi 44 triệu đô la để hỗ trợ Liên Hiệp Quốc giải quyết cuộckhủng hoảng cho người tị nạn từ Li Băng, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.