Úc tăng chi phí cho quốc phòng trước mối lo ngại bành trướng của TQ ở biển Đông

25 Tháng 2, 2016 | Tin nước Úc

 


 








Úc sẽ gia tăng chi tiêu quốc phòng vì lo sợ Trung Quốc quân sự hóa ở châu Á – Ảnh minh họa: AFP

 


Úc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 29.9 tỷ đô la Úc, trong giai đoạn 10 năm tới, nhằm bảo vệ các lợi ích của quốc gia này.


 


Phát biểu họp báo tại Canberra hôm 24.2, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho biết sẽ thực hiện đúng như cam kết ban đầu được cựu Thủ tướng Tony Abbott đưa ra là tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP vào năm 2030 để mở rộng và hiện đại hóa quân đội.


 


Qua đó, theo nội dung sách lược quốc phòng 10 năm được chính phủ Thủ tướng Malcolm Turnbull công bố vào hôm 25.2, cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên gần 195 tỉ đô la Úc đến năm 2021-2022, tương đương 2% GDP. Trong đó, các thiết bị quân sự được tăng cường mua sắm có tàu khu trục, xe thiết giáp, chiến đấu cơ và tàu ngầm. Bên cạnh đó, Úc sẽ tăng cường lực lượng quân đội lên 62,400 người, nhiều nhất trong hơn 20 năm qua.


 


Ngoài ra Úc cũng sẽ cần thêm 12 tàu ngầm trong khoảng thời gian từ năm 2018-2057, chi phí cho việc này vào khoảng 50 tỉ đô la Úc. Úc cũng có kế hoạch lập đội máy bay không người lái đầu tiên nhằm phục vụ công tác tuần tra biên giới, lãnh hải.


 


Theo ông Turnbull, Canberra cũng sẽ công bố quyết định lựa chọn đối tác bán 12 chiếc tàu ngầmvào cuối năm nay. Nước nàycam kết thúc đẩy chương trình đóng tàu hải quân, đóng mới 9 tàu khu trục nhỏ và 12 tàu tuần tra ngoài khơi.


 


Thủ tướng Úc nhấn mạnh:  “An ninh và thịnh vượng của Úc gắn liền với sự ổn định của khu vực và với sự duy trì một trật tự toàn cầu ổn định dựa trên pháp luật”. Úc cũng yêu cầu Trung Quốc nói rõ ý đồ quân sự của nước này ở biển Đông


 


Cũng trong Sách Trắng Quốc phòng lần này, Canberra cũng thúc giục Bắc Kinh hành động có tính xây dựng để góp phần vào sự ổn định, an ninh và thịnh vượng toàn cầu.


 


Tổng hợp