Úc ra luật mới nhằm trấn áp nạn hối lộ công chức nước ngoài. Photo Courtesy: Reuters Chính phủ Úc tuyên bố triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp tội phạm hối lộ công chức nước ngoài.
Vào ngày 4.4, trong bài phát biểu tại trụ sở Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) tại Melbourne, Bộ trưởng Tư pháp Michael Keenan thông báo một số điều luật mới nhằm đảm bảo những cá nhân có hành vi hối lộ công chức nước ngoài sẽ bị trừng trị trước pháp luật.
Theo đó, việc xác định công chức nước ngoài sẽ được thay đổi bao gồm những cá nhân đang tìm việc và phạm tội hối lộ sẽ được mở rộng bao gồm các vụ việc liên quan đến hành vi hối lộ nhằm chuộc lợi các nhân.
Ngoài ra, sự vi phạm mang tính tập thể do không ngăn chặn hành vi hối lộ quan chức nước ngoài cũng sẽ được xét đến.
Ông M. Keenan nhấn mạnh: “Hối lộ nước ngoài là một hành vi phạm tội nghiêm trọng, gây tổn hại đến những người chấp hành luật, bòn rút nguồn tiền từ cộng đồng địa phương một cách bất hợp pháp, và làm suy yếu pháp quyền”.
Tuy nhiên, ông Keenan thừa nhận không dễ gì để các cơ quan chức năng phát hiện các hành vi nhận hối lộ của cá nhân ở nước ngoài và bằng chứng phạm tội cũng rất khó xác định. Trong khi đó, các hành vi hối lộ cũng có thể dễ dàng được che giấu dưới vỏ bọc là một giao dịch hợp pháp.
Bộ trưởng Tư pháp Úc thừa nhận năm ngoái Canberra đã phải chi 10 triệu đô la để triển khai lực lượng chuyên chống tham nhũng nhằm tập trung trấn áp nạn hối lộ công chức nước ngoài tại các thành phố như Melbourne, Perth và Sydney.
Cảnh sát Liên bang Úc hiện đang điều tra 35 trường hợp liên quan việc hối lộ công chức nước ngoài. Theo thống kê, nạn tham nhũng tại Úc ước tính gây thiệt hại 6.46 tỷ đô la mỗi năm.
Tổng hợp