![]() |
Dân biểu Dan Tehan. Photo Courtesy: News Limited |
Chánh phủ Liên Bang đang nghiên cứu chọn lựa thích hợp để tước bỏ Úc tịch của phần tử liên hệ đến hoạt động khủng bố bất kể nếu họ không có quốc tịch thứ hai.
Đầu năm nay, Thủ Tướng Tony Abbott loan báo Liên Đảng sẽ tu chỉnh sắc luật Quyền Công Dân để một người mang song tịch có thể bị tước đi Úc tịch.
Vào Tháng Hai, 2015, trong bản tuyên ngôn về an ninh quốc gia, ông Abbott đã vạch ra một chọn lựa thích hợp đang được chánh phủ nghiên cứu.
Nhưng Úc đã ký kết hiệp ước quốc tế ngăn cấm không được làm cho bất cứ ai trở thành vô tổ quốc, vì vậy sắc luật Quyền Công Dân tu chỉnh không thể áp dụng cho những di dân đã từ bỏ cố quốc của họ.
Vì ràng buộc này, chánh phủ Liên Bang đang nghiên cứu việc đệ nạp chánh thức quyền bảo lưu của Úc đến ủy hội Liên Hiệp Quốc (LHQ) về vấn đề giảm thiểu tình trạng vô tổ quốc (United Nations Convention on the Reduction of Statelessness) với mục đích vượt qua trói buộc pháp lý này.
Chủ tịch Ủy ban Lưỡng viện về vấn đề An ninh và Tình báo quốc gia (Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security), Dân biểu đảng Tự Do Dan Tehan, trong một bài viết đăng trên nhật báo The Herald Sun đã cổ võ cho hành động này của chánh phủ Liên Bang.
Ông vạch rõ rằng trong khi ký hiệp nghị của LHQ vào năm 1973, Anh Quốc, Tân Tây Lan và một số quốc gia khác đã giữ quyền bảo lưu tước bỏ quyền công dân của bất cứ cá nhân nào chống lại tổ quốc.
Tuy nhiên, Úc Đại Lợi đã không làm điều này để giữ quyền bảo lưu của quốc gia trong vấn đề quốc tịch.
Ông Tehan kêu gọi giờ đây Úc nên nạp đơn đòi quyền bảo lưu để giải quyết trói buộc pháp lý nầy, giống như Ba Tây đã làm trong năm 2009.