Vợ của phiến quân IS muốn đem 5 con trở lại Sydney

28 Tháng 5, 2015 | Tin nước Úc

 


 


 








Năm ngoái Sharrouf đã gây sốc khi khoe ảnh con trai của mình cầm thủ cấp của binh lính Syria. Photo Courtesy: Twitter/The Australian

 


Vợ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) Khaled Sharrouf đang tìm cách đưa các con, trong đó có bé trai từng bêu thủ cấp lính Syria, về Sydney, với lý do được cho là không chịu nổi điều kiện sống khổ sở.


 


Tara Nettleton, bà mẹ năm con gồm ba trai hai gái và cũng là vợ của Khaled Sharrouf, đã theo chồng đến Syria để tham gia chiến đấu cho IS. Tuy nhiên mới đây bà mẹ này đã lên tiếng muốn mang con quay trở lại Úc vì lý do không thể tiếp tục chịu  nổi cuộc sống tại đó.


 


Nettleton cải đạo sang đạo Hồi sau khi lấy Sharrouf và sinh con đầu lòng khi mới 17 tuổi. Trong khi đó, Sharrouf từng ngồi tù 4 năm vào năm 2009 vì tham gia các kế hoạch tấn công Sydney và Melbourne. Sau khi ra tù, y bị cấm xuất ngoại nhưng cuối cùng đã dùng hộ chiếu của Mostafa Sharrouf, anh trai mình, để trốn thoát sang Syria và gia nhập IS. Úc đã phát lệnh truy nã Sharrouf hồi tháng 7.


 


Cũng vào năm ngoái, Khaled Sharrouf khiến cả thế giới bàng hoàng khi cho đăng tải một bức ảnh về đứa con trai của mình đang cầm thủ cấp của một quân nhân Syria. Tấm ảnh trên đã khiến thế giới phải hoảng hốt trong khi đó ông ngoại của đứa trẻ thì lên tiếng cầu cứu chính quyền Canberra cứu lấy cháu của mình.


 


Theo sự hiểu biết của hãng tin Fairfax Media thì gia đình của Nettleton cũng muốn giúp mẹ con của người phụ nữ này quay trở lại Sydney.


 


Trong đó theo một nguồn tin thì mẹ của Tara Nettleton, bà Karen, đã đi du lịch đến Mã Lai nhưng cảnh sát nghi ngờ rằng mục đích đến đất nước này của bà Karen là nhằm sắp xêp việc hồi hương cho con gái và cháu ngoại.


 


Trước thông tin trên các cơ quan chức năng cho biết những đứa con của cặp vợ chồng này có thể được trở lại Úc, tuy nhiên chính phủ đã đưa ra lời cảnh báo rằng cha mẹ của chúng sẽ phải đối diện với luật pháp nước này một khi trở về.


 


Vào ngày hôm qua 26.5, Canberra đã nhất trí đưa ra luật tước bỏ tình trạng hai quốc tịch đối với công dân Úc bị nghi là phần tử khủng bố. Không những thế những người tham gia chiến đấu cho IS khi trở về nước sẽ phải đối mặt với bản án 25 năm tù.


 


Về phần mình Thủ tướng Tony Abbott cũng  nói rằng giới trẻ vị thành niên nào bị cuốn vào lực lượng khủng bố thì cũng sẽ bị đối mặt với luật chống khủng bố của nước này.