![]() |
Đề phòng một đại dịch đang xảy ra: Úc có thể có tử vong. Photo courtesy AP |
Cuối cùng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) của Liên hiệp quốc đã công bố bệnh cúm hiện nay là một dịch bệnh (pandemic), là một thứ đại dịch toàn cầu lần đầu tiên xảy ra trong 41 năm qua, sau khi nâng cấp từ cấp 5 lên cấp 6.
Giám đốc tổ chức WHO – Bác sĩ Margaret Chan—cảnh cáo nước Úc hãy chuẩn bị những trường hợp tử vong do bệnh cúm heo gây nên sau khi bà loan báo vào tối Thứ Năm hôm qua về việc đối phó với bệnh cúm heo do vi trùng H1N1 gây nên, hiện đang gia tăng một cách đặc biệt ở nam bán cầu.
Nói với các phóng viên trong đó có ký giả của báo The Age ở Melbourne, Bác sĩ Chan nói bà đồng ý rằng “vi trùng đang lan tràn và hiện nay không thể nào ngăn chận được nữa”.
Trong khoảng hai tuần lễ qua, các cơ quan y tế ở Úc đã nâng cấp từ tình trạng “ngăn chận” lên “chống đỡ” vì không còn thể nào ngăn chận được nữa.
Số lượng người mắc bệnh cúm heo ở Úc ngày càng gia tăng một cách đáng kể, đặc biệt là ở tiểu bang Victoria đã khiến cơ quan du lịch ở Tân Gia Ba cảnh cáo người dân họ chớ nên đến thành phố Melbourne hay tiểu bang Victoria nếu không có chuyện gì quá cần kíp.
Đến hôm nay, nước Úc là nước có nhiều người mắc bệnh cúm heo đứng hàng thứ 5 trên thế giới với 1,307 trường hợp, nhưng chỉ riêng ở tiểu bang Victoria thôi, đã có tới 1,011 người bị nhiễm bệnh cúm heo trong đó có 4 người đã phải vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ Margaret Chan nói khi bà cho công bố tình trạng đại dịch là để các chính quyền các nước tìm cách đối phó với sự bùng nổ bệnh ở địa phương của họ, chứ cơ quan WHO sẽ không đưa ra đề nghị nào.
Bác sĩ Chan nói bà không muốn thiên hạ hốt hoảng một cách quá đáng và thấy không cần thiết phải đưa ra những đề nghị hạn chế du lịch hay đóng cửa các biên giới giữa các quốc gia.
Nước Úc đã chuẩn bị từ đầu tháng này, nâng cấp cảnh giác và chuẩn bị thuốc men để chữa trị và phòng ngừa. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm là sẽ không có tử vong như bà Giám đốc cơ quan WHO vừa cảnh cáo.
Tử vong dễ xảy ra cho những người trẻ, người già và những người mắc bệnh kinh niên, bệnh tiểu đường, bệnh phì mập… Muốn biết cách đề phòng và trị bệnh, hãy liên lạc với các bác sĩ địa phương. Nếu thấy nghi ngờ bị mắc bệnh, cũng nên liên hệ với bác sĩ hay cơ quan y tế địa phương.
Bác sĩ Chan lưu ý thế giới: “Tất cả nhân loại sẽ bị đe dọa khi có một đại dịch xảy ra”. Tuy nhiên người đứng đầu cơ quan WHO của Liên hiệp quốc cho rằng bà chỉ báo động sự khởi đầu của nạn dịch toàn cầu để đề phòng, chứ không nên hoảng hốt.