Từ trái sang: Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Ngoại giao Mễ Tây Cơ Luis Videgaray. Photo courtesy: Reuters Các quan chức cấp cao của Mỹ cam kết với Mễ Tây Cơ sẽ không “trục xuất hàng loạt” hay sử dụng vũ lực quân sự để trục xuất người nhập cư.
Đây là động thái của Mỹ nhằm xoa dịu căng thẳng với Mễ Tây Cơ sau khi Donald Trump đưa lệnh về việc đàn áp mạnh tay những người cư trú bất hợp pháp.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly và Ngoại trưởng Rex Tillerson ngày 23.2 đã gặp các bộ trưởng Mễ Tây Cơ và nhận được sự “quan ngại và khó chịu” vì lập trường hiếu chiến của ông Trump trong quan hệ thương mại và nhập cư với Mễ Tây Cơ.
Ông Trump đã tuyên bố xây dựng một bức tường dọc biên giới để ngăn những người di cư từ Mỹ Latinh vào đất Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump đã cáo buộc những người di cư bất hợp pháp này là những kẻ hiếp dâm và tội phạm.
Ngoài ra, ngày 21.2 Bộ An ninh Nội địa đã ban hành lệnh mới để đẩy mạnh bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp, nhiều trong số này là người Mễ Tây Cơ.
Tuy nhiên ông Kelly đã cam kết trong một cuộc họp báo ngày 23.2 tại thành phố Mễ Tây Cơ rằng “sẽ không lặp lại các vụ trục xuất hàng loạt. Tất cả những gì chúng tôi tiến hành sẽ tuân thủ pháp luật. Sẽ không sử dụng lực lượng quân sự trong các hoạt động liên quan đến người nhập cư”.
Ông Tillerson cho biết Mỹ và Mễ Tây Cơ “đã nhắc lại các cam kết chung nhằm duy trì luật pháp và trật tự dọc biên giới chung giữa hai nước bằng cách ngăn chặn những kẻ khủng bố tiềm năng và phá hủy mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang buôn lậu ma túy và con người vào Mỹ”. Ông Tillerson đồng ý rằng hợp tác an ninh biên giới phải làm việc từ cả hai phía.
Theo các quy định mới, hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ, phần lớn đến từ Mexico và các quốc gia Trung Mỹ, vốn đã mất nhiều năm để xây dựng gia đình và tạo kế sinh nhai tại Mỹ, đang đứng trước mối đe dọa nghiêm trọng với việc lần đầu tiên bị trục xuất.
Ngoài ra, quy định mới cũng mở rộng những hạn chế so với chính quyền tiền nhiệm, vốn chỉ ưu tiên trục xuất những người nhập cư bị truy tố các tội phạm nghiêm trọng, đe dọa tới an ninh hoặc những người vượt biên mới.
Quyết định này đặt gần như toàn bộ 11 triệu người nước ngoài đang cư trú không có giấy tờ hợp pháp ở nước này trước nguy cơ bị trục xuất.
Tổng hợp