​Người được Tổng thống Mỹ đề cử làm Bộ trưởng lao động xin rút

16 Tháng 2, 2017 | Tin thế giới
Ông Andrew Puzder rút lui khỏi ứng cử viên Bộ trưởng Lao Động sau những bê bối mướn người làm việc bất hợp pháp. Photo Courtesy: Reuters

Ông Andrew Puzder, người được ông Trump chọn làm Bộ trưởng Lao động trong nội các mới ngày 15.2 tuyên bố xin rút khỏi vị trí này.

Theo hãng tin AFP, ông Andrew Puzder, 66 tuổi, giám đốc điều hành của một chuỗi thức ăn nhanh, là người đầu tiên trong số những người được đề cử vào nội các của ông Trump xin rút khỏi vị trí được tổng thống tin cậy giao phó.

Tuy nhiên, ông Puzder mới đây đã chủ động xin rút lui sau khi diễn ra những cuộc biểu tình phản đối chọn ông này vào thành viên của ban điều hành chính phủ. Những phản đối diễn sau khi ông Puzder hồi tháng trước đã thừa nhận việc ông và vợ đã thuê một người nhập cư không giấy tờ làm giúp việc. Vài tuần gần đây, Puzder liên tục phải đối diện với hàng loạt vụ kiện tụng pháp lý chống lại công ty cũng như các chi nhánh do ông quản lý.

Công nhân biểu tình phản đối việc phê chuẩn ông Andy Puzder làm Bộ trưởng Lao động ở Anaheim, California, Mỹ ngày 13.2.2017. Photo Courtey: Reuters

Ngoài ra, những bê bối liên quan đến cuộc hôn nhân trước đây với người vợ cũ cũng khiến ông Puzder vấp phải sự chỉ trích từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng nếu Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu để thông qua đề cử của Tổng thống Trump cho vị trí bộ trưởng Lao động thì ông Puzder cũng khó có khả năng được bổ nhiệm.

Trước đó, nhiều nghị sĩ ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại về việc ông Puzder từng thừa nhận không đóng thuế cho một người giúp việc không có giấy tờ nhập cư hợp lệ, cũng như quan điểm gây tranh cãi của ông về vấn đề lương tối thiểu.

Sự rút lui của ông Puzder vào thời điểm Tổng thống Trump đang gấp rút hoàn thiện nội các được coi là khó khăn tiếp theo mà ông chủ Bạch Ốc phải đối mặt kể từ khi nhậm chức. Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn cũng xin từ chức, liên quan tới cáo buộc ông “đi đêm” với Nga để thương thảo về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Mạc Tư Khoa.

Tổng hợp