Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel bỏ lá phiếu của mình trong ngày trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới tại Havana, Cuba, ngày 24-2-2019. Photo Courtesy: Reuters Theo Hãng tin Reuters, đến 2 giờ chiều, 75% của 8.7 triệu cử tri đã đi bầu. Dự kiến kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu ý dân sẽ được thông báo vào ngày 25-2 theo giờ địa phương.
Ủy ban Bầu cử quốc gia Cuba cho biết có tổng cộng 24.470 điểm bỏ phiếu tại 168 quận huyện trên cả nước để cử tri đi bầu.
Phát biểu tại thủ đô Havana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhận định dự thảo hiến pháp mới của Cuba là “một hiến pháp hiện đại, định hình một nhà nước xã hội chủ nghĩa pháp quyền, cho phép khơi thông các tiến trình cần thiết và tiến bước dứt khoát hơn trong quá trình xây dựng mô hình kinh tế – xã hội”.
Ông Miguel Diaz-Canel cho biết cuộc bầu cử xảy ra trong bối cảnh sự kiện Venezuela cho thấy “mối đe dọa đế quốc” đang diễn ra trong khu vực. “Hôm nay chúng ta sẽ giành chiến thắng … Đây cũng sẽ là một chiến thắng quan trọng đối với Venezuela”, ông nói.
Sau khi xếp hàng chờ bỏ phiếu ở Havana, trả lời báo chí, ông Díaz-Canel kêu gọi Quốc hội Cuba chuẩn bị sẵn sàng để “thực hiện những nhiệm vụ lập hiến rộng lớn để trong thời gian ngắn nhất có thể đưa hiến pháp mới vào thực tiễn”, khi văn bản này được nhân dân thông qua bằng lá phiếu.
Việc trưng cầu ý kiến nhân dân là hoạt động cuối cùng khép lại quá trình sửa đổi Hiến pháp của Cuba.
Hiến pháp mới của Cuba khi được thông qua sẽ thay thế Hiến pháp năm 1976 của Cuba. Dự thảo bản Hiến pháp được đưa ra lấy ý kiến người dân Cuba công nhận vai trò của thị trường tự do và đầu tư tư nhân. Văn bản này cũng khẳng định chủ nghĩa xã hội là ý thức hệ duy nhất của Cuba.
Theo Reuters, các nhà quan sát nước ngoài và trong nước dự báo sẽ có khoảng 70 đến 80% các cử tri đồng tình với bản hiến pháp mới của Cuba.
Tổng hợp