< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Vụ giẫm đạp xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 24.9 giờ địa phương tại khu vực Mina, cách thánh địa Mecca khoảng 5 km. Photo Courtesy: AP |
Chính quyền Ả rập đang tiến hành điều tra vụ giẫm đạp tại Lễ hành hương Hajj khiến ít nhất 717 người thiệt mạng và hơn 800 người khác bị thương.
Theo giới chức Ả rập, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương, tại giao lộ giữa Phố 204 và 223. Khi đó những người hành hương đang hướng về một cấu trúc cao 5 tầng, được bao quanh bởi các cột trụ, được gọi là Cầu Jamarat.
Trong khi các nhân chứng cho hay vụ giẫm đạp do hai nhóm hành hương đã đi ngược nhau tại cầu Jamarat, nơi nghi thức ném sỏi được thực hiện.
Reuters đưa tin đây là thảm họa hành hương tồi tệ nhất kể từ tháng 7.1990, khi 1,426 người chết trong một đường hầm gần Mecca. Vào lúc xảy ra sự cố, đám đông đang thực hiện nghi thức “ném đá trừ tà” tại 3 cây cột, nhằm tái diễn hành động của nhà tiên tri Abraham ném đá xua quỷ và phớt lờ những cám dỗ.
Trong khi đó theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Ả Rập Mansur al-Turki, nhận định nhiệt độ cao và sự mệt mỏi của người hành hương đã góp phần khiến tai nạn xảy ra. Nhiệt độ tại Mina đã lên đến 46 0C vào hôm qua.
Trước đó, Bộ trưởng Y tế Khaled al-Faleh đã quy trách nhiệm cho những người hành hương vô kỷ luật không chịu tuân thủ các hướng dẫn an toàn. Trong khi đó, Iran, nước có 43 công dân thiệt mạng, cáo buộc Riyadh phải chịu trách nhiệm đối với thảm kịch vì những sai sót về vấn đề an toàn. Thứ trưởng Ngoại giao Hossein Amir Abdollahian cũng cho biết Tehran sẽ triệu tập đại sứ của Ả Rập ở Iran để phản ứng.
Mùa hành hương của người Hồi giáo năm nay đã thu hút hơn 2 triệu người, nhưng sự bắt đầu của mùa hành hương diễn ra không luận lợi khi cách đây 2 tuần, 109 người đã thiệt mạng do cần cẩu đổ sập tại Đại giáo đường Mecca.
Tổng hợp