Anh và Liên minh Châu âu chính thức khởi động tiến trình đàm phán

20 Tháng 6, 2017 | Tin thế giới
Thủ tướng May đang chịu áp lực ngày càng tăng từ phía các nhà lập pháp trong đảng Bảo thủ hối thúc bà có lập trường mềm mỏng hơn. Photo Courtesy: express.co.uk

Anh và Liên minh châu Âu (EU) chính thức khởi động tiến trình đàm phán theo đúng lịch trình về việc đưa Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit.

Cuộc đàm phán diễn ra gần một năm sau khi cử tri Anh bỏ phiếu lựa chọn rời EU. Đây sẽ là quá trình dài và khó khăn đối với nước Anh trong bối cảnh đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May không giành được thế đa số trong Quốc hội trong cuộc bầu cử mà chính bà đã kêu gọi tổ chức sớm.

Phát biểu tại trụ sở EU tại Brussels (Bỉ) khi gặp Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh David Davis vào ngày 19.6, Trưởng đoàn đàm phán về Brexit của Liên minh châu Âu (EU), Michel Barnier nói: “Hôm nay, chúng tôi chính thức khởi động tiến trình đàm phán về việc rút nước Anh ra khỏi EU theo đúng lịch trình”. Đại diện EU nhấn mạnh EU hướng tới một cuộc đàm phán xây dựng với Anh.

Về phần mình, Bộ trưởng Davis tuyên bố Anh muốn là một đối tác mạnh và đặc biệt của EU sau cuộc đàm phán Brexit. Trước đó, ông Davis cũng cho biết các cuộc đàm phán sẽ định hình tương lai của EU và Anh.

Ông Davis cũng nói rằng, dù con đường phía trước sẽ dài và khó khăn, nhưng đích đến của nước Anh là rất rõ ràng, đó là mối quan hệ đối tác đặc biệt và sâu sắc giữa Anh và EU, một thỏa thuận không giống với bất cứ thỏa thuận nào trong lịch sử.

Ông Michel Barnier, người đàm phán chính của EU (phải) và ông David Davis, thư ký Brexit của Anh đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên về việc Anh rời EU. Photo Courtesy: Reuters

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond tuyên bố chính phủ nước này mong muốn Anh và EU có thể đạt được một thỏa thuận để hai bên cùng có lợi. Ông cho biết khi bước vào đàm phán, hai bên sẽ thảo luận trên tinh thần hợp tác chân thành, thông qua một cách tiếp cận thực tế để tìm ra một giải pháp có lợi cho cả nước Anh và EU.

Theo ông Hammond bức thư của Thủ tướng May thông báo về Brexit  gửi vào tháng 3 vừa qua là cơ sở cho các cuộc đàm phán của nước Anh, điều đó cho thấy khởi điểm của đàm phán là một Brexit “cứng”.

Tiến trình đàm phán giữa Anh và EU dự kiến sẽ kéo dài 2 năm, với nhiều vấn đề phức tạp chưa từng có trong lịch sử hình thành EU. Chính phủ của Thủ tướng Theresa May từng lên các kế hoạch Brexit “cứng”, bao gồm rời khỏi thị trường chung EU, đạt một thỏa thuận hải quan mới và hạn chế người nhập cư từ châu Âu.

Tuy nhiên, việc đảng Bảo thủ của Thủ tướng May không giành được đa số quá bán tại quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 8.6 vừa qua có thể sẽ định hình lại kế hoạch Brexit của Anh.

Thủ tướng May đang chịu áp lực ngày càng tăng từ phía các nhà lập pháp trong đảng Bảo thủ hối thúc bà có lập trường mềm mỏng hơn. Bản thân Thủ tướng May cũng đã thừa nhận với các thành viên đảng Bảo thủ rằng cần một sự đồng thuận rộng rãi hơn về chiến lược đàm phán Brexit.

Tổng hợp