Áo Marilyn Monroe 4.8 triệu Mỹ kim tại Dạ hội thời trang MET GALA 2022, và tranh đấu giá 195 triệu

11 Tháng Năm, 2022 | Tin thế giới,Điện ảnh
Kim Kadashian và Pete Davidson tại Met Gala, Metropolitan Museum of Art, New York City, New York, U.S., 2/5/2022. Photo: Reuters

Thứ Hai tuần qua, dạ hội thời trang Met Gala năm 2022 đã được tưng bừng tổ chức tại thành phố New York, và theo giới truyền thông, dạ hội đã trở lại với thời vàng son trước khi xảy ra đại dịch Vũ Hán (Covid-19).

Từ hàng chục năm qua, Met Gala đã được ghi nhận là “sự kiện thời trang xịn nhất thế giới của các nhân vật nổi tiếng” (the world’s most prestigious celebrity fashion event) đồng thời cũng là sự kiện mà các nhân vật nổi tiếng ai cũng mong được mời.

Giá vé của Met Gala hiện nay là 35,000 Mỹ kim một đầu người, book một bàn thì giá 300,000. Tuy nhiên không phải cứ có tiền là được mua vé, mà trước hết phải có tên trong danh sách (khoảng 400 người) được mời!

* * *

Có thể viết Met Gala là ngày hội thời trang lớn nhất của nước Mỹ nhưng không phải ai muốn mặc gì thì mặc (như tại các giải Oscar, Trái Cầu Vàng, Emmy, Grammy…) mà mọi người được yêu cầu ăn diện theo chủ đề (theme) của mỗi năm, cũng là chủ đề cuộc triển lãm thường niên tại Viện Trang Phục của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật New York, được khai mạc sau buổi Met Gala.

Người nào ăn diện không giống ai sẽ bị gạch tên khỏi danh sách khách mời năm tới!

Chủ đề của Met Gala năm nay “Gilded Glamour”, dịch sang tiếng Việt chỉ có nghĩa là “nét đẹp quyến rũ sang trọng” tuy nhiên Viện Trang Phục của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật đã dẫn giải đó là thời trang ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ 1870 tới năm 1990, là thời gian nước Mỹ phát triển mạnh về các mặt kinh tế, sáng tạo cùng với cuộc cách mạng văn hóa, dẫn đưa tới khuynh hướng thời trang sang trọng và quyến rũ.

Và vào ngày Thứ Hai tuần qua, ăn diện sang trọng và quyến rũ nhất phải là nàng diễn viên Mỹ Blake Lively, 34 tuổi, là một trong bốn người được Anna Wintour mời làm xướng ngôn viên cùng với bà trong Met Gala.

Bộ áo của Blake Lively năm nay cũng do nhà thời trang Versace thực hiện, không cầu kỳ bằng bộ áo năm 2018 nhưng lại được nói tới nhiều hơn vì có khả năng biến dạng và đổi màu. Thậm chí cả đến đôi găng tay của Blake Lively cũng đổi màu như có ma thuật!

Tuy không biến dạng và đổi màu nhưng bộ áo của kỳ nữ Kim Kardashian mặc năm nay lại được mọi người nói tới nhiều hơn. Nguyên nhân rất dễ hiểu: đây là chiếc áo bó sát thân hình mà thần tượng nhục thể Marilyn Monroe đã mặc trong đêm văn nghệ mừng sinh nhật 45 tuổi của Tổng thống John Kennedy – người mà nàng có quan hệ thân mật – để hát bản bản “Happy Birthday, Mr President” vào năm 1962.

Tới năm 2016, chiếc áo này đã được bán đấu giá, và viện bảo tàng  Ripley’s ‘Believe It or Not’ ở Orlando, Florida đã mua được với giá  4.8 triệu Mỹ kim (6.7 triệu Úc kim). Và nay kỳ nữ Kim Kardashian là người đầu tiên được mặc lại.

Kim Kardashian, như mọi người đều biết, nổi tiếng có vòng mông “khủng khiếp” cho nên đã phải xuống hơn 7 kg trong vòng ba tuần lễ để có thể mặc bộ áo này! Ngoài ra kỳ nữ phim sex cũng cho viết nàng đã mất 14 tiếng dồng hồ để nhuộm mái tóc đen thành tóc vàng (blonde) cho giống Marilyn Monroe.

Nhắc tới Kim Kardashian thì cũng phải ghi ra những thành viên khác trong “gia đình bị ghét nhất nước Mỹ” (Kardashian-Jenner) tham dự Met Gala 2022, gồm bà mẹ Cris Jenner, hai chi ẹm Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, và hai cô em cùng mẹ khác cha Kendall và Kylie Jenner.

Tuy nhiên năm nay, trừ cô con gái út Kylie Jenner (mặc áo cưới xuyên thấu), bốn người còn lại không có ai bị chê ăn diện lố lăng lập dị.

Tranh chân dung Marilyn Monroe được bán với giá 195 triệu Mỹ kim

Ngày 9.5 tại New Yok, tranh chân dung Marilyn Monroe đã được bán với giá 170 triệu Mỹ kim, nhưng các khoản phí bổ sung khiến giá cuối cùng là 195 triệu.

Bức tranh nổi tiếng silk-screen Marilym Monroe của họa sĩ Andy Warhol được bán đấu giá kỷ lục 195 triệu MK. Photo: Reuters

“Shot Sage Blue Marilyn” là một trong loạt bức chân dung mà họa sĩ Andy Warhol thực hiện về diễn viên Marilyn Monroe sau cái chết của bà năm 1962 và kể từ đó đã trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nghệ thuật đại chúng.

Được lưu giữ trong bộ sưu tập của các nhà buôn nghệ thuật Thụy Sĩ Thomas và Doris Ammann, tranh vẽ “silk-screen” Marilyn Monroe được Christie’s bán đấu giá ở New York. Ước tính trước khi bán của “Shot Sage Blue Marilyn” lên tới 200 triệu USD.

Marilyn Monroe là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Hollywood trước khi qua đời vì dùng thuốc quá liều tại nhà riêng ở Los Angeles ngày 4.8.1962 khi 36 tuổi.

Họa sĩ Andy Warhol qua đời ở tuổi 58 vào năm 1987.