Apple phải nộp phạt 115 triệu Mỹ kim tiền thuế tại Nhật Bản

17 Tháng 9, 2016 | Tin thế giới
EU đã điều tra những thỏa thuận giữa Apple và Ireland trong thời gian qua. Photo Courtesy: Reuters

Báo chí Nhật vào ngày 16.9 đưa tin công ty con của hãng điện thoại Apple tại nước này đã bị yêu cầu phải nộp 12 tỷ yên (tương đương 118 triệu Mỹ kim) tiền thuế cho chính quyền địa phương. Nguyên nhân là do đã báo cáo thu nhập thấp hơn so với con số thực tế.

Thông tin này được tiết lộ chỉ vài tuần sau khi Liên minh châu Âu ra phán quyết buộc Apple phải nộp phạt hơn 14 tỉ Mỹ kim tiền thuế.

Theo Independent, Apple bị yêu cầu nộp phạt khoảng 12 tỉ yen (115 triệu Mỹ kim) tiền thuế vì đã khai báo không chính xác số thu nhập của họ liên quan tới hoạt động kinh doanh của gian hàng ảo iTunes tại Nhật Bản (Japan iTunes).

Đơn vị kinh doanh thuộc Apple này cho biết đã thanh toán khoản tiền thuế bị phạt với Cơ quan thuế Tokyo.

Cơ quan thuế Tokyo cáo buộc đơn vị kinh doanh của Apple đã chuyển nhiều phần lợi nhuận kiếm được từ nguồn thu phí từ các thuê bao đăng ký tại Nhật Bản sang một đơn vị kinh doanh khác của Apple có trụ sở tại Ireland, do đó đã không đóng thuế cho các khoản lợi nhuận tại Nhật Bản.

Hiện chưa rõ Cơ quan thuế Tokyo phát ra án phạt với Japan iTunes vào thời điểm nào và Apple đã chấp nhận thanh toán nó khi nào. Apple từ chối trả lời về vụ việc.

Trước đó  Châu Âu cũng đã yêu cầu Ireland phải ngừng các ưu đãi thuế bất hợp pháp của mình đối với Apple và công ty này phải trả Ireland 13 tỷ Euro tiền thuế cùng với những khoản lãi liên quan. Theo EU, Ireland và Apple đã thỏa thuận với nhau và kết quả là Apple chỉ trả thuế suất thực tế tương đương 0.005% lợi nhuận tại châu Âu vào năm 2014, giảm mạnh từ mức 1% vào năm 2003. Điều này không phù hợp với các quy định chung về đóng thuế đối với các công ty tại nước này.

Mức thuế ưu đãi mà Ireland áp dụng cho Apple đã khiến Táo khuyết có hành vi chuyển doanh thu từ nhiều chi nhánh về lại Ireland, giảm thiểu số tiền thuế phải đóng ở các chi nhánh này. Nhật Bản là một trong số đó.

Từ lâu EU đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các tập đoàn đa quốc gia như Apple, Starbucks và Fiat Chrysler tìm cách kiếm lợi bằng cách chuyển lợi nhuận của họ sang các công ty khác (thường là công ty bình phong) tại nước ngoài. Những động thái này đã giúp các tập đoàn tránh được một lượng tiền thuế đáng kể họ sẽ phải trả nếu đưa tiền trở lại nước Mỹ.

Tổng hợp