Bắc Kinh bực tức với báo cáo Biển Đông của Mỹ

10 Tháng 12, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Báo cáo của Mỹ trong đó cho rằng đoạn thứ nhất trong đường 9 đoạn của Trung Quốc xâm phạm vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam. Photo Courtesy: Rappler
 

Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích báo cáo của Mỹ về đường 9 đoạn là đi ngược lại cam kết không can thiệp trong các tranh chấp ở Biển Đông.

 

Trước đó vào hôm hôm 5.12, Bộ ngoại giao Mỹ đã công bố bản báo cáo dài 26 trang với nhiều phân tích chi tiết thể hiện sự phi lý và mâu thuẫn trong yêu sách “đường 9 đoạn” (đường lưỡi bò) của Bắc Kinh. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định yêu sách “đường 9 đoạn” mà Bắc Kinh đơn phương đưa ra tại Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế về biển.

 

Sau khi Mỹ đưa ra thông báo phản bác đoạn “đường 9 đoạn” của Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay 9.12 đã lên tiếng phản đối bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh Hồng Lỗi ngang ngược cho rằng quyền của Trung Quốc là dựa trên các tuyên bố lịch sử.

 

Ông Hồng Lỗi còn nói báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đã xem nhẹ những sự thật cơ bản, các nguyên tắc pháp lý quốc tế và đi ngược với cam kết sẽ không ủng hộ bên nào của Nhà Trắng.

 

Ông nói: “Bản báo cáo này không giúp ích gì cho việc giải quyết các vấn đề ở Biển Đông hay cho hòa bình và ổn định của vùng biển này. Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ tuân thủ cam kết của mình, hành động và phát ngôn cẩn thận, xem xét khách quan, công bằng và tiến hành giải quyết các vấn đề có liên quan”.

 

Trước đây chính quyền Bắc Kinh đã đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết diện tích Biển Đông, nơi Brunei, Việt Nam, Mã Lai, Phi Luật Tân và đảo Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền.

 

Trong khi đó vào hôm 7.12 Bắc Kinh đã chỉ trích Phi Luật Tân vì thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại tòa án quốc tế liên quan tới tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Ngoài ra Bắc Kinh cũng từ chối tham dự phiên tòa, tuyên bố rằng nước này sẽ giải quyết tranh chấp này bằng các biện pháp song phương.

 

Tổng hợp