Bảo mẫu thực hành tội ác để trả thù việc Nga tham chiến ở Syria

03 Tháng 4, 2016 | Tin thế giới

 < ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Người phát ngôn của điện Cẩm Linh ngày 3.3 nói rằng lời khai của bảo mẫu cắt đầu bé gái 4 tuổi ở Mạc Tư Khoa nhằm trả thù cho phiến quân Hồi giáo thiệt mạng vì chiến dịch không kích của Nga tại Syria, là người có thần kinh bất thường.

 

Theo Reuters, trong video được đăng tải trên mạng hôm nay, bà Gulchekhra Bobokulova, 38 tuổi, đã đưa ra lời giải thích cụ thể đầu tiên về vụ việc. “Tôi trả thù những người gây đổ máu”, Bobokulova nói với người đang hỏi mình ở phía sau camera. “Các máy bay đã tiến hành các vụ đánh bom. Tại sao người Hồi giáo lại bị giết? Họ cũng muốn sống”.

 

Người phụ nữ Uzbekistan còn cho hay bà muốn sang Syria sống nhưng không có tiền. Không rõ video được quay khi nào nhưng Bobokulova mặc bộ quần áo giống như khi ra hầu tòa hôm qua. Trong đoạn video clip này, Gulchekhra Bobokulova nói rằng cô thực hiện hành vi gây sốc trên bởi không hài lòng việc Tổng thống Nga Putin quyết định thực hiện chiến dịch không kích ở Syria.

 

Cũng nên nhắc lại rằng bà bảo mẫu Gulchekhra Bobokulova, người đến từ Uzbekistan, khiến cả thế giới chấn động khi mang theo đầu một đứa trẻ ngang nhiên đi trên phố gần ga tàu điện Oktyabrskoye Polye Metro (Mạc Tư Khoa) và la lớn rằng “Allahu Akbar, tôi là một thành viên khủng bố, tôi là một kẻ đánh bom tự sát ”.

 

Bà ta còn dọa sẽ kích nổ bom, nhưng cảnh sát cho biết không phát hiện bom gắn trên người cũng như khu vực xung quanh nhà ga. Cơ thể bị chặt đầu của bé Nastya đã được nhân viên cứu hỏa tìm thấy sau khi dập tắt ngọn lửa trong một căn hộ ở Mạc Tư Khoa. Các nhà điều tra cho rằng Bobokulova chờ khi ba mẹ cô bé cùng cậu con trai rời khỏi căn hộ, sau đó giết chết bé gái và đốt cháy các căn hộ.

 

Nga tiến hành không kích các mục tiêu của IS ở Syria từ ngày 30.9.2015. Sau đó, một chiếc máy bay của Nga bị nổ tung trên bầu trời Ai Cập hôm 31.10, làm toàn bộ 224 người trên khoang thiệt mạng. IS tuyên bố tiến hành vụ tấn công này để trả thù chiến dịch của Nga ở Syria.

 

Tổng hợp