![]() |
Người biểu tình chống đối bao vây một sân vận động ở thủ đô Bangkok, nhằm ngăn các ứng viên đăng ký tranh cử. Photo Courtesy: AFP |
Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm tới tại Thái Lan vẫn tiếp tục tiếp diễn, bất chấp các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở thủ đô.
Theo AFP phó Thủ tướng Thái Lan Pongthep Thepkanchana phát biểu trên truyền hình rằng chính phủ của ông tin rằng việc trì hoãn bầu cử mới làm cho tình trạng bạo lực thêm trầm trọng hơn. Ông nói: “Ủy ban Bầu cử cho rằng cuộc bầu cử sẽ gây ra bạo lực và chống đối, nhưng chính phủ tin rằng việc trì hoãn bầu cử sẽ chỉ làm cho tình trạng bạo lực trở nên căng thẳng hơn.
Ông cũng cho biết, theo Hiến pháp, một cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng không quá 60 ngày sau khi quốc hội bị giải thể. Quốc hội Thái Lan đã bị giải tán từ đầu tháng 12.
Trước đó, Thủ tướng Yingluck Shinawatra kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử nhằm giải quyết bế tắc chính trị ở Thái Lan. Tuy nhiên, trước tình hình bạo lực leo thang, Ủy ban Bầu cử đưa ra đề nghị trì hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 2.2.2014.
Mới đây một cảnh sát Thái Lan bị thiệt mạng vì bị bắn trong cuộc nổi loạn của đám biểu tình. Kể từ đầu tháng 12, những vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Thái Lan đã khiến 6 người chết và khoảng 400 người bị thương.