Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May đang dẫn đầu cuộc
đua cho chức vụ Thủ tướng Anh. Photo Courtesy: Reuters
Trong cuộc bầu vào ngày 5.7, khi các nghị sĩ đảng Bảo Thủ cầm quyền bắt đầu chọn thủ tướng, bà Theresa May vượt lên các đối thủ với 165 phiếu bầu. Bà là người từng ủng hộ Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) nhưng bà May khẳng định sẽ lãnh đạo nước Anh trong quá trình rời EU.
Bà May nhận được 165 phiếu bầu từ 329 nghị sĩ. Đứng thứ hai là bà Andrea Leadsom với 66 phiếu bầu. Các vị trí tiếp theo là là ông Michael Gove, Bộ trưởng Tư pháp (48 phiếu) và ông Stephen Crabb, Bộ trưởng Lao động Hưu trí với 34 phiếu.
Ông Liam Fox, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, người đứng cuối cùng chỉ với 16 phiếu, đã bị loại khỏi cuộc đua.
Sau khi nhận được kết quả, bà May cho biết mình rất “hài lòng và biết ơn” những người ủng hộ. Nữ bộ trưởng tuyên bố “vẫn còn việc lớn” phía trước để thống nhất nội bộ đảng và đất nước sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử, từ đó “thương lượng các thỏa thuận tốt nhất khi rời khỏi EU”.
Ba ứng viên còn lại, gồm bà May, bà Leadsom và ông Gove, sẽ bước vào cuộc bầu cử vòng hai hôm 7.7 để loại thêm một người trước khi bước vào cuộc đua “song mã” để giành vị trí thủ lĩnh đảng Bảo thủ.
Việc lựa chọn thủ tướng mới diễn ra chưa đầy nửa tháng sau khi Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố từ chức vì thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6. Trọng trách lựa chọn người đứng đầu chính phủ đặt lên vai các nghị sĩ đảng Bảo thủ cầm quyền. Ông Cameron vẫn tiếp tục nắm quyền chèo lái nước Anh trong giai đoạn lựa chọn thủ tướng mới, người sẽ lãnh đạo nước Anh rời EU.
Ngoài những tác động mạnh mẽ tới chính trường, việc người dân Anh bỏ phiếu lựa chọn Brexit còn gây những ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế vàThị trườngchứng khoán thế giới. Ngay sau khi kết quả được công bố, đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 31 năm so với đồng Mỹ kim. Thị trường chứng khoán thế giới ngập trong sắc đỏ.
Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, việc Anh rời EU sẽ có tác động tiêu cực tới nền kinh tế Anh. Trong khi đó, 27 quốc gia còn lại của EU đang có những bước chuẩn bị cho sự ra đi của Anh. Các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành sau khi London kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để rời EU.
Tổng hợp