Cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu vòng một bầu cử tổng thống ngày Chủ nhật 10/04.
Trừ phi có những đảo lộn giờ chót, lọt vào vòng hai sẽ là tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron và ứng cử viên đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia Marine Le Pen. Và lần đầu tiên trong lịch sử của nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp, một ứng cử viên cực hữu có khả năng đắc cử tổng thống.
Trong cuộc chạy đua vào điện Elysée năm nay, có tổng cộng 12 ứng cử viên. Các kết quả thăm dò ý định bỏ phiếu cho tới nay đều cho kết quả giống nhau, đó là ông Macron và bà Le Pen sẽ lọt vào vòng hai. Cụ thể, tổng thống mãn nhiệm được khoảng 28% còn đối thủ cực hữu được 23%.
Nhưng theo các kết quả thăm dò mới nhất cho vòng hai bầu cử tổng thống Pháp, khoảng cách giữa bà Le Pen với ông Macron đang thu ngắn, nay chỉ còn có 3 điểm. Nếu tính đến sai số của các thăm dò, như vậy là có khả năng ứng cử viên cực hữu đắc cử tổng thống.
Tham gia vận động tranh cử rất trễ do khủng hoảng Covid và sau đó là do chiến tranh Ukraina, tổng thống Macron cho tới nay vẫn tin tưởng sẽ tái đắc cử dễ dàng. Nhưng nay, dường như ý thức về mối nguy nói trên, ông Macron đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu đông đảo để ngăn chận một phe cực hữu mà hiện đang được “tầm thường hóa”.
Về phần bà Marine Le Pen và đảng Tập hợp Quốc gia của bà nay cũng tin tưởng là “chưa bao giờ tiến gần đến chiến thắng như thế”.
Trong khi đó, ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon, đứng thứ ba, cũng đang tiến rất nhanh, hiện đạt tỷ lệ 15,5% ý định bỏ phiếu. Ông Mélenchon đang cố huy động cử tri cánh tả dồn phiếu cho ông để có một đại diện lọt vào vòng hai.
Trong cuộc bầu cử năm nay, cánh hữu không còn hy vọng gì nữa, vì ứng cử viên đảng Những Người Cộng Hòa Valérie Pécresse nay chỉ thu được 8% ý định bỏ phiếu. Nhà báo cực hữu Eric Zemmour cũng không còn thu hút nhiều cử tri như lúc đầu, vì chỉ còn 9% cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông.
Trong bối cảnh hiện nay, tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu có thể quyết định kết quả bầu cử tổng thống, Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố hôm Chủ nhật, 03/04, khoảng 30% dân Pháp có thể sẽ không đi bầu ngày 10/04, một tỷ lệ kỷ lục dưới nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp.
Vòng hai bầu cử tổng thống Pháp 2022 sẽ diễn ra ngày 24/04.
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron là tổng thống mãn nhiệm tái tranh cử. Ông đã đợi đến phút chót mới tuyên bố chính thức tái tranh cử. Được bầu làm tổng thống năm 2017 ở tuổi 39, ông là tổng thống trẻ nhất lịch sử nước Pháp. Song song với các cải cách đầy tham vọng, Macron trải qua nhiệm kỳ năm năm nhiều biến động : biểu tình của đội quân Áo Vàng khiến nhiều hoạt động của quốc gia bị tê liệt, khủng hoảng dịch tễ và chiến tranh Ukraina. Trong chương trình tái tranh cử, Macron hứa hẹn các biện pháp lãnh đạo mới mới : đặt ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục và y tế kích thích thị trường lao động và giảm thuế.
Marine Le Pen
Ở tuổi 53, ứng viên cử viên cực hữu đảng Tập Hợp Quốc Gia ra tranh cử lần thứ 3. Marine Le Pen là luật sư tại đoàn luật sư Paris. Bà đã từng tham gia bảo vệ những người nhập cư nước ngoài không có giấy tờ. Sau đó, bà rời ghế luật sư và tham gia vào bộ phận pháp lý của đảng Mặt Trận Quốc gia (sau này đổi tên thành Tập Hợp Quốc Gia) và kế nhiệm cha mình Jean Marie Le Pen, lãnh đạo đảng. Bà là Ủy viên hội đồng vùng Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais sau đó là vùng Hauts-de-France, bà là nghị sỹ châu Âu từ năm 2004 đến năm 2017. Trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2017, bà lọt vào vòng hai, và thất bại trước Macron. Chương trình tranh cử của Marine Le Pen được sửa đổi nhiều so với những lần trước, đặc biệt là liên quan đến Liên Hiệp Châu Âu, bà từ bỏ đề xuất rút Pháp ra khỏi định chế này và khu vực đồng euro. Quan điểm về nhập cư về cơ bản vẫn giữ nguyên: chấm dứt chính sách nhập cư để tăng dân số và các quy định nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình. Bà cũng yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý về nhập cư.
Jean Luc Melenchon
Ở tuổi 70, dân biểu Hạ viện, đây là lần thứ 3 ứng cử viên đảng Nước Pháp Bất Khuất ra tranh cử – một phong trào mà ông lập ra năm 2016. Ông từng là bộ trưởng bộ chuyên trách Đào tạo nghề nghiệp, cựu nghị sỹ châu Âu, thượng nghị sỹ… Ông được cho là một chính trị gia lão luyện, “con sói già” trên chính trường Pháp. Ông đặt cược vào đề xuất lập ra nền Cộng hòa thứ 6. Tập trung vào việc giải quyết các công bằng xã hội. Giống như các ứng viên cánh tả. Jean Luc Melenchonđề xuất tăng lương tối thiểu và thoát khỏi năng lượng hạt nhân, đầu tư vào việc chuyển đổi sinh thái và tăng cường đánh thuế những người cực giàu.
Theo RFI