Đô đốc Tôn Kiến Quốc (áo trắng) tuyên bố tới Shangri-la để nghe lý lẽ, không khuất
phục bá quyền đồng thời yêu cầu thay đổi nội dung hội nghị. Photo Courtesy. Reuters
Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Tân Gia Ba Ng Eng Hen ngày 3.6, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc cho biết cảm thấy khó chịu khi diễn đàn an ninh khu vực này (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) trở thành “nơi công kích lẫn nhau” thay vì là nơi tìm kiếm những giải pháp tích cực cho các cuộc tranh chấp.
Đô đốc Trung Quốc còn nhấn mạnh ông đến đây là để nghe lý lẽ chứ không để tranh cãi, đời thời sẽ không khuất phục trước kẻ mạnh.
Ông Tôn đề nghị chủ nhà Tân Gia Ba cần có điều chỉnh hợp lý chương trình để diễn đàn này đạt được mục đích “giảm bớt xung đột, thúc đẩy hợp tác và giúp ổn định an ninh khu vực”.
Cuộc hội đàm của ông Tôn và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore diễn ra hôm qua 3.6 bên lề Đối thoại Shangri-La, được cho là nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa 2 nước.
Đáp lại đề nghị của ông Tôn, Bộ trưởng Quốc phòng Tân Gia Ba nói rằng họ có mục tiêu rõ ràng khi tổ chức diễn đàn, đó là thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng giữa các nước trong khu vực và quốc tế; Đối thoại Shangri-La không nhằm gây tổn hại cho bất kỳ bên nào hay nước nào.
Bộ trưởng Quốc phòng Tân Gia Ba còn nói thêm Đối thoại Shangri-La cũng có mong muốn các bên liên quan chia sẻ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.
Đến ngày 5.6, ông Tôn sẽ có bài phát biểu tại Shangri-la, nhằm tập trung vào “căn cứ lý lẽ, dùng lý lẽ thuyết phục” các nước tại Shangri-la. Ông Tôn nói: “Trung Quốc sẽ dùng thái độ bình tĩnh để nói về chủ quyền, không mắc bẫy dư luận tiêu cực. Trung Quốc cũng sẽ dùng diễn đàn để nói lên sự thực về những gì quân đội chúng tôi đang làm”.
Trong Hội nghị Shangri-La năm nay, biển Đông được chọn là một trong 6 nội dung chính. Chủ đề này đã làm nóng diễn đàn ngay ngày đầu tiên khai mạc hôm qua 3.6 với những chỉ trích từ các chuyên gia và giới chức an ninh quốc phòng của nhiều nước như Mỹ, Úc nhắm vào Trung Quốc vốn đang gây căng thẳng bằng các hoạt động quân sự hóa Biển Đông.
Trong một hội đàm khác cũng bên lề Đối thoại Shangri-La với tướng Mark Binskin, Tư lệnh Quân đội Úc, ông Tôn Kiến Quốc thúc giục Úc cần có quan điểm công bằng và khách quan khi đề cập vấn đề Biển Đông. Canberra lâu nay có quan điểm ủng hộ Mỹ, ủng hộ tự do hàng hải và hàng không. Chính phủ Úc chỉ trích rằng hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc chỉ tạo ratác dụng ngượccho Bắc Kinh
Trong khi đó tờ báo Global Times của Trung Quốc cáo buộc truyền thông phương Tây “đổ dầu vào lửa” khi mô tảĐối thoại Shangri-la, diễn đàn an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương, giống như “cuộc đối đầu Mỹ – Trung”. Bài báo cho rằng “không gian hợp tác” giữa Trung Quốc và Mỹ là rất rộng, vấn đề Biển Đông hoàn toàn có thể được giải quyết ổn thỏa.
Tổng hợp