Bỉ xem xét dẫn độ cựu thủ hiến Catalonia về Tây Ban Nha

06 Tháng mười một, 2017 | Tin thế giới
Cựu thủ hiến Carles Puigdemont đã bị xem là kẻ nổi loạn sau khi đặt bút ký đòi ly khai. Photo Courtesy: Reuters

Một thẩm phán của Bỉ đã quyết định trả tự do có điều kiện cho cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và 4 quan chức của ông này.

Kênh truyền hình VRT của Bỉ đưa tin một thẩm phán nước này đã thả ông Puigdemont cùng các cộng sự theo một số điều kiện nhất định vào tối 5.11 sau phiên điều trần kéo dài hơn 10 tiếng. Trước đó, ông Puigdemont cùng 4 cộng sự đã ra trình diện tại cảnh sát Bỉ vào cùng ngày. Văn phòng công tố Brussels cho biết họ sẽ khởi động các thủ tục pháp lý về khả năng dẫn độ các cựu quan chức Catalonia.

Đài phát thanh VRT (Bỉ) cho hay, quyết định phóng thích 5 cựu lãnh đạo Catalonia ủng hộ ly khai được thực thi trong khi tòa án cân nhắc ra phán quyết về việc có thi hành lệnh bắt giữ – do chính phủ trung ương Tây Ban Nha ban hành ở phạm vi châu Âu – đối với các nhân vật này hay không.

Theo quy định của luật pháp của Bỉ, các công tố viên sẽ tiến hành các thủ tục để đưa 5 nhân vật trên ra tòa án và thẩm phán sẽ có 24 giờ để quyết định các bước đi tiếp theo từ việc bắt giữ hay tống giam đến trả tự do kèm điều kiện.

Nếu thẩm phán quyết định bắt giữ 5 người này, Bỉ có tối đa 60 ngày để đưa các nghi phạm trở về Tây Ban Nha. Quá trình này có thể diễn ra sớm hơn nếu các nghi phạm không kháng cáo.

Ngoài ông Puigdemont, những người khác có tên trong lệnh bắt bao gồm: cựu bộ trưởng nông nghiệp Meritxell Serret, cựu bộ trưởng y tế Antoni Comín, cựu bộ trưởng văn hóa Lluis Puig và cựu bộ trưởng giáo dục Clara Ponsati.

Tuần trước, các cựu lãnh đạo của Catalonia đã tới Bỉ để tránh lệnh triệu tập của tòa án Tây Ban Nha. Ông Puigdemont, người bị Chính phủ Tây Ban Nha phế truất, từng tuyên bố sẽ đấu tranh chống lại việc bị dẫn độ về Tây Ban Nha, nơi ông đối mặt với phiên tòa hình sự và án tù lên tới 30 năm.

Ông Puigdemont bỏ trốn tới Bỉ sau khi Madrid áp đặt quyền cai trị trực tiếp lên Catalonia liên quan đến cuộc bầu cử đòi độc lập ở khu vực này. Cựu thủ hiến Catalonia tuyên bố ông sẽ không về nước nếu không được đảm bảo một cuộc xét xử công bằng.

Ông Puigdemont và 4 cộng sự đang bị truy nã với các tội danh nổi loạn, kích động nổi loạn, lạm dụng công quỹ và bất tuân. Tuần trước, Thủ tướng Tây Ban Nha đã giải tán nghị viện Catalonia và kêu gọi một cuộc bầu cử địa phương tổ chức vào ngày 21.12.