Bình Nhưỡng nói Bắc Kinh nhu nhược

22 Tháng 7, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 
Quan hệ Trung Quốc và Triều Tiên đang trở nên nguội lạnh. Photo Courtesy: Yonhap
 

Mối giao hảo giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang ngày xuống dốc khi mới đây Triều Tiên đã có một hành động chưa từng có trong tiền lệ khi nói Bắc Kinh “nhu ngược”.

 

Lời chỉ trích này được đưa sau chiến dịch truy quét đồng nhân dân tệ ở biên giới và hạn chế người qua lại biên giới Triều Tiên.

 

Việc Bình Nhưỡng đưa ra lời bình luận cũng được cho có liên quan đến việc Trung Quốc thi hành lệnh “cấm vận ngầm” xăng dầu khiến quân đội Triều Tiên rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, buộc nhiều sĩ quan cấp cao phải đạp xe đi làm.

 

Lời tuyên bố tuyên được Ủy ban Quốc phòng đầy quyền lực của Triều Tiên phát biểu hôm 22.7, với những lời đả kích đầy cay độc, trong đó lên án “một số quốc gia nhu nhược đã mù quáng nối gót Mỹ và tìm cách thông đồng với Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye”.

 

Tuy không chỉ đích danh những nước đã ủng hộ việc Hội đồng Bảo an lên án vụ thử tên lửa tầm ngắn của Bình Nhưỡng, nhưng những tuyên bố trên thực chất cho thấy Triều Tiên đang ám chỉ Trung Quốc.

 

Hơn nữa việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Nam Hàn, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ Triều Tiên các đây không lâu, cũng là một trong những nguyên nhân gây rạn nứt mối quan hệ giữa hai nước.

 

Cũng trong tuyên bố này, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên lên tiếng bảo vệ những vụ thử tên lửa gần đây của họ, coi đây là biện pháp để nâng cao “khả năng tự vệ” của mình.

 

Trung Quốc đã chấm dứt việc vận chuyển dầu tới Triều Tiên trong gần 5 tháng qua và quan hệ thương mại song phương giữa hai nước cũng sụt giảm đáng kể. Bầu không khí tại các đặc khu kinh tế của Triều Tiên giáp biên giới với Trung Quốc trở nên ảm đạm bất thường.

 

Theo các nguồn tin trong đặc khu kinh tế Rajin-Sonbong, gần đây, lực lượng an ninh Triều Tiên đã mở một chiến dịch quy mô lớn truy quét hành vi tàng trữ, sử dụng đồng nhân dân tệ trái phép.

 

An ninh Triều Tiên bắt giữ những “cò đổi tiền” chỉ chuyên buôn bán tiền nhân dân tệ và Mỹ kim mà không chịu chấp nhận đồng Won của Triều Tiên với lý do “Trung Quốc là kẻ thù lớn của Triều Tiên”.

Số người Triều Tiên sang Trung Quốc cũng đã giảm đáng kể và Triều Tiên đã gọi về toàn bộ công nhân mà họ cử sang Trung Quốc làm việc để thu hút ngoại tệ.

 

Ông Park Hyung-joong, chuyên gia tại Viện Thống nhất Hàn Quốc cho rằng, sự giận dữ này của Triều Tiên là biện pháp đáp trả chính thức đối với việc Bắc Kinh phản đối vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng cũng như chuyến thăm của ông Tập tới Seoul.

 

Trong khi đó, Triều Tiên đang ngày càng tỏ ra “thân mật” hơn với Nga. Hôm thứ Bảy, truyền thông Triều Tiên đã kêu gọi tăng cường mối quan hệ Nga-Triều nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cố Chủ tịch Kim Jong-il và Tổng thống Nga Vladimir Putin có một cuộc gặp quan trọng.

 

Còn hôm 11.7 vừa rồi, đúng dịp kỷ niệm ký hiệp ước hữu nghị giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, báo chí Triều Tiên không hề đăng tải bất cứ tuyên bố chính thức nào của lãnh đạo nước này.

 

Hồi tháng Năm, Nga đã quyết định xóa 10 tỉ Mỹ kim tiền nợ cho Triều Tiên nhân dịp một nhà ngoại giao cấp cao của Nga tới thăm Bình Nhưỡng. Trong năm vừa qua, kim ngạch thương mại giữa Triều Tiên và Nga tăng tới 37.3%, đạt mức 104 tỉ Mỹ kim.

 

Tổng hợp